Khánh Hòa: Kiết giới thọ An cư PL.2564

GNO - Sáng 16-4 nhuần, Canh Tý (7-6), toàn thể chư Tăng TP.Nha Trang đã vân tập tại chùa Long Sơn - Trụ sở GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (số 20 đường 23/10, TP.Nha Trang) để kiết giới và thọ an cư trong ba tháng hạ PL.2564.

a khanhoa (11).jpg


Chư Tăng làm lễ khai hạ tại chánh điện Long Sơn

Quang lâm buổi lễ có HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích  Quảng Thiện - đồng TV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chủ Pháp sự An cư; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Giám luật trường hạ, cùng chư hành giả an cư trên địa bàn TP.Nha Trang tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Phước, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa kiểm chúng, công bố danh sách chư Tăng kiết hạ và an cư là 297 hành giả.

Sau đó, Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật. Đại chúng nhất tâm quy kính Tam bảo, đảnh lễ thỉnh Phật an cư kiết hạ.

HT.Thích Minh Thông công bố cương giới, giới trường và tác pháp thọ giới cho đại chúng. Đệ tử chúng đẳng y luật hành trì.

Buổi tác pháp an cư kiết giới viên mãn trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và niềm hỷ lạc của chư Tăng sau khi pháp lệnh chung bảng an cư vang lên và kết thúc.

a khanhoa (16).jpg
Chư hành giả tác pháp an cư

a khanhoa (14).jpg
297 hành giả Tăng kiết hạ và an cư

Về phía chư Ni, 8g cùng ngày, HT.Thích Quảng Thiện đã quang lâm về Ni viện Diệu Quang, trú xứ an cư của Ni bộ Khánh Hòa để niêm hương bạch Phật, khai chung bảng, chư Ni thỉnh giáo thọ giáo giới.

Sau phần nghi thức chính thức, Hòa thượng Chứng minh đã sách tấn chư Ni chúng: “Y luật hành trì, tôn trọng giới luật như bảo vệ mạng sống của mình. Giới luật còn thì Phật pháp còn”. Hòa thượng còn chỉ dạy thêm: “Người nghe giới thì phải chú tâm, khi nghe giới thì không niệm Phật, không lần chuỗi hạt... để nội dung của giới bản được thẩm thấu vào tâm thức một cách trọn vẹn”. Chư Ni đã nhất tâm lãnh thọ giáo giới và hoan hỷ y giáo phụng hành.

* Sáng cùng ngày, toàn bộ các trường hạ các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã đồng loạt tổ chức kiết giới thọ an cư cho chư vị hành giả trên địa bàn huyện nhà.

Theo đó, H.Vạn Ninh tại chùa Bửu Lâm; H.Cam Lâm tại chùa Pháp Vân; TP.Cam Ranh tại chùa Từ Vân; H.Diên Khánh tại chùa Diên Thọ; thị xã Ninh Hòa tại chùa Đức Hòa.

Đặc biệt, 2 huyện miền núi của tỉnh là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cũng tổ chức lễ tác pháp thọ an cư tại chùa Phật giáo Khánh Sơn và chùa Phật giáo Khánh Vĩnh.

Trong suốt ba tháng, ngoài những thời khóa tụng kinh, bái sám, hành thiền, chư tôn đức trong Ban tổ chức còn tổ chức giảng dạy về giới luật, nhằm nuôi dưỡng tinh thần lục hòa, trang bị cho chư hành giả những kiến thức trên các công tác Phật sự.

Cùng nhau kiết giới trong sự hòa hợp và thanh tịnh từ bao đời đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Khánh Hòa nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Thích Tâm Như
Ban TT-TT Phật giáo Khánh Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày