Khánh Hòa: Lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Môn đồ pháp quyến tung kinh Di Giáo cúng dường trong lễ Tiểu tường Hòa thượng Thích Ngộ Tánh
Môn đồ pháp quyến tung kinh Di Giáo cúng dường trong lễ Tiểu tường Hòa thượng Thích Ngộ Tánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-11 (20-10-Tân Sửu), môn đồ pháp quyến tổ đình Thiên Bửu (tịnh xá Ninh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương.
Di ảnh Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Di ảnh Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Môn đồ pháp quyến tổ đình Thiên Bửu (tịnh xá Ninh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trú trì tổ đình Thiên Bửu, chùa Đức Hoà, thị xã Ninh Hòa.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, cùng chư Tăng Ni, Phật tử thị xã Ninh Hòa về tham dự.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Tiểu tường Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Tiểu tường Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Cố Hòa thượng Thích Ngộ Tánh là một bậc chân tu, bậc thầy mô phạm cho đàn hậu học. Ngài họ Trịnh, húy Văn Bảo, sinh ngày 12-8-1940, tại thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp Tăng độ chúng và hoằng truyền Chánh pháp, cố Trưởng lão Hòa thượng đã an tường xả báo thân, thâu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 10 phút, ngày 5-12-2020 (tức 200-10-Canh Tý), trụ thế 80 năm, 50 Hạ lạp.

Cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng

Cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trừng Giác, đương vi Sám chủ cùng Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng theo nghi thức thiền môn.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa do Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã đến đảnh lễ, niêm hương cúng dường Giác linh Hòa thượng tại chùa Đức Hòa.

Trước đó, tối ngày 23-11, môn đồ pháp quyến đã cử hành khóa lễ tụng kinh Di giáo cúng dường Giác Linh cố Hòa thượng.

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Dịp này, tổ đình Thiên Bửu tặng 100 phần quà đến với bà con khó khăn tại thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, mọi nghi thức được tối giản nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày