Khánh Hòa: Thêm 6 Tăng sĩ ra Trường Sa làm Phật sự

GNO - Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa và Ban Tôn giáo tỉnh hôm qua, 9-12 đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên 6 Tăng sĩ ra huyện đảo Trường Sa nhận nhiệm vụ trú trì các chùa tại đây.

Theo đó, 6 tu sĩ được công cử gồm ĐĐ.Thích Tuệ Nhân nhận nhiệm vụ trú trì chùa Trường Sa Lớn; ĐĐ.Thích Đạo Niệm, trú trì chùa Phan Vinh; ĐĐ.Thích Tâm Thanh, trú trì chùa Sinh Tồn; ĐĐ.Thích Tâm Tri, trú trì chùa Nam Yết; ĐĐ.Thích Nhuận Đạt, trú trì chùa Song Tử Tây và ĐĐ.Thích Nguyên Hòa, trú trì chùa Sơn Ca.

anh KhanhHoa.jpg
HT.Thích Ngộ Tánh - Trưởng BTS tỉnh, HT.Thích Minh Thông - Phó ban Thường trực BTS tỉnh
trao quà và sách tấn các Tăng sĩ trước khi ra Trường Sa nhận trọng trách - Ảnh: Nguyên Đăng

Buổi gặp gỡ diễn ra tại VP Ban Trị sự tỉnh - chùa Long Sơn (TP.Nha Trang), các vị đã nghe HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự tỉnh sách tấn - hãy đem chí nguyện người xuất gia, lấy tinh thần Bồ-tát đạo để đảm đương Phật sự lần này nơi miền biên cương, hải đảo.

"Nơi nào cần ta sẽ đến là tâm nguyện cao cả muôn đời của người xuất gia", Hòa thượng Trưởng ban nói.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Hữu Dinh đại diện các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh cũng bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của các Tăng sĩ đã từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa cũng như sự phát nguyện cao quý, dõng mãnh của 6 vị Đại đức được công cử ra đảo lần này.

Đây là năm thứ 9 BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm các Tăng sĩ làm Phật sự trụ trì (luân phiên) tại các chùa ở huyện đảo Trường Sa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày