Khánh thành 4 cầu bê-tông, tặng quà học sinh, người nghèo

GNO - Ngày 27-6, tại nhịp cầu Phước Điền 14, ấp Lung Dòng, xã Phong Lạc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau), ĐĐ.Thích Nhuận Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS, trụ trì Niệm Phật đường Phước Điền (H.Trần văn Thời) kết hợp với UBND xã Phong Lạc tổ chức lễ cắt băng khánh thành 4 cây cầu nông thôn.

5.JPG

Khánh thành, đưa vào sử dụng các cây cầu nông thôn mới

Các cây có tên: Phước Điền 13 (chiều ngang 2m, chiều dài 18m, toạ lạc tại kênh Lung Trưởng Xanh); Phước Điền 14 (chiều ngang 3m, chiều dài 21m, toạ lạc tại kênh Lung Dòng); Phước Điền 15 (chiều ngang 3m, chiều dài 13m, toạ lạc tại kênh Nội Đồng) và Trưng Vương 10 (chiều ngang 2m, chiều dài 24m, toạ lạc tại kênh Lung Dòng nhỏ).

Được biết, đây là công trình do ĐĐ.Thích Nhuận Trí vận động kết hợp với UBND xã Phong Lạc cùng nhân dân địa phương thực. Tổng chi phí đầu tư xây dựng là: 583 triệu đồng, trong đó: ĐĐ.Thích Nhuận Trí vận động hội cựu giảng viên và nữ sinh Trường nữ Trung học Trưng Vương Sài Gòn - nhóm thiện nguyện Chung Một Tấm Lòng (TP.HCM) và gia đình Phật tử Quảng Thanh (Mỹ) tài trợ 473 triệu đồng; UBND xã Phong Lạc và nhân dân đối ứng: 110 triệu đồng.

ĐĐ.Thích Nhuận Trí, đại diện chính quyền và các nhà tài trợ, nhân dân địa phương đã cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng các cây cầu nông thôn mới trong niềm vui và phấn khởi.

                                                                                                          TN.Như Thanh

* Khánh Hòa: Ngày 27-6, ĐĐ.Thích Tâm Tánh hướng dẫn đoàn Phật tử chùa Thiên Tứ, tổ dân phố Mỹ Trạch (P.Ninh Hà, TX.Ninh Hòa) trao quà từ thiện cho đồng bào khó khăn và học sinh nghèo hiếu học tại xã miền núi Ninh Tây.

a02.jpg

Tặng quà từ thiện cho học sinh nghèo - Ảnh: T.Tâm Tánh

Đoàn đã trao tặng 150 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học ở trường Tiểu học Ninh Tây, 100 phần quà cho trường mầm non và mẫu giáo Ninh Tây (mỗi phần gồm: tập vở, bút, sữa, bánh kẹo, áo mưa…); 200 phần quà đến đồng bào dân tộc thôn Sông Búng, xã Ninh Tây; 100 phần quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố Mỹ Trạch, P.Ninh Hà (mỗi phần bao gồm: 10kg gạo, 1 thùng mỳ gói và nhu yếu phẩm).

Tổng trị giá 100 triệu đồng do các Phật tử TP.Hồ Chí Minh ủng hộ.

Cùng ngày, đoàn đã đến cúng dường tại chùa Mỹ Sơn (xã Ninh Sim); chùa Long Thạnh (P.Ninh Diêm).

Quảng Ấn

* Sóc Trăng: Ngày 27-6, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang, TT.Thích Huệ Công, chùa Long Hoa hướng dẫn đoàn Hội Chữ thập đỏ và Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 8 đến xã Tài Văn thuộc huyện Trần Đề tặng quà.

IMG_E8230.JPG

Tặng quà đến những gia đình bị ảnh hưởng hạn hán và nhiễm mặn - Ảnh: T.Q

Đoàn đã tặng 200 phần quà đến 200 gia đình bị ảnh hưởng hạn hán và nhiễm mặn. Mỗi phần quà gồm: có 10kg gạo, một thùng mì, 1 kg đường cát và 300 ngàn đồng. Tổng trị giá 100 triệu đồng.

Ph.V

* Khánh Hòa: Ngày 27-6, Hội đồng Đội huyện Cam Lâm và một số doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Diên Phú (H.Diên Khánh) phối hợp với Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu (thôn Suối Lâu, X.Suối Cát, H.Cam Lâm) tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương” hưởng ứng tháng hàng động vì trẻ em năm 2020 và chương trình “Một triệu ly sữa”.

Các học học sinh nhận quà.jpg
Trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu

Chương trình đã trao tặng 2.000 ly sữa (2.000 hộp sữa), 1.400 gói mì tôm, 420 hộp nước ngọt và 400 kg gạo. Tổng giá trị quà tặng gần 20 triệu đồng.

Được biết, Trường Tiểu học Khánh Hòa - JeJu hiện có 283 học sinh đều là người dân tộc thiểu số, trường đi vào hoạt động từ tháng 2-2012, do Hiệp hội Kỷ niệm Kim Man Duck (Hàn Quốc) tài trợ xây dựng.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày