Khánh thành cầu bê-tông, nhà, khám bệnh, tặng quà Tết

GNO - Ngày 29-12, tại khóm 4, phường Tân Thành, TP.Cà Mau, chùa Thiền Lâm kết hợp với UBND P.Tân Thành tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Thường Quang số 37.

16.JPG

Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Thường Quang số 37

 
Cây cầu được thiết kế dài 60m, rộng 3m bằng bê-tông cốt thép, với tổng kinh phí xây dựng là 196 triệu đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 9-2019 đến nay đã hoàn thành nối liền đôi bờ sông.

Được biết nguồn kinh phí xây dựng do SC.Thích nữ Diệu Giác, Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Cà Mau, trụ trì chùa Thiền Lâm và TT.Thích Chơn Tịnh, Phó trưởng ban TTXH báo Giác Ngộ đã vận động các Phật tử, mạnh Thường quân trong và ngoài nước, các công ty và các doanh nghiệp tư nhân gần xa đồng tài trợ cho chương trình xây dựng cây cầu này.                                                                                               

Thích nữ Như Thanh

 
* Cùng ngày, HT.Thích Trí Định, trụ trì chùa Phụng Sơn (Q.11) đã đến ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP.Bến Tre (Bến Tre) phối hợp cùng UBND xã Bình Phú tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho hộ Bà Phạm Thị Nối là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.
IMG_0099.JPG

Lễ bàn giao nhà tình thương đến gia đình bà Phạm Thị Nối


Sau hơn 25 ngày khởi công xây dựng, ngôi nhà có diện tích gần 32m2 (ngang 4 m, dài 8 m) trên nền đất được đổ mới, cột bê-tông, tường gạch, nền gạch men, mái lợp tôn được hoàn thành. Nhà được xây mới hoàn toàn, với kinh phí xây dựng là 55 triệu đồng, trong đó các Phật tử chùa Phụng Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do Ủy ban MTTQ VN TP.Bến Tre vận động hỗ trợ.

Tin, ảnh: Đặng Hải


* Trước đó, ngày 28-12, Hội Đông y TP.Đà Nẵng phối hợp với Ban Quân dân y tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trạm xá Quân dân y kết hợp ở thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc (2004-2019).
1 KHANH THANH.JPG
Khánh thành và đưa vào sử dụng Phòng khám Đông y và Vườn thuốc Nam mẫu


Các y bác sĩ đã khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho tất cả nhân dân hai thôn Giàn Bí và Tà Lang (xã Hòa Bắc). Từng người được khám tổng quát, siêu âm, kiểm tra đường huyết, cấp thuốc chữa bệnh, thuốc bổ và được hướng dẫn phương pháp rèn luyện thân thể, phòng ngừa bệnh tật.

Cùng ngày, Hội Đông y TP đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Phòng khám Đông y và Vườn thuốc Nam mẫu tại Trạm xá Quân dân y kết hợp ở thôn Giàn Bí. Phòng khám Đông y có đồng bộ các trang, thiết bị với nhiều loại thuốc Nam và thuốc Tây y.

Vườn thuốc Nam mẫu có 60 loại cây thuốc Nam theo quy định của Bộ Y tế. Tổng trị giá thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng do Hội Đông y TP, Hội Đông y quận Cẩm Lệ và các nhà hảo tâm ủng hộ.  

                                                                                     Tin, ảnh: Đình Hòa


* Thực hiện “Chương trình xuân yêu thương vùng biên giới”, ngày 28-12, ĐĐ.Thích Chơn Trí, đại diện Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng nhóm thiện nguyện Tâm Đức, TP.Hồ Chí Minh đã đến chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng tổ chức trao tặng 100 phần quà Tết cho 100 hộ nghèo, người già neo đơn, khuyết tật. khó khăn ở địa phương.
Ho ngheo-nguoi gia-khuyet tat kho  khan nhan qua.jpg

Mỗi phần quà trị giá từ 350.000 đồng trở lên gồm: gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm thiết yếu trong gia đình… Tổng giá trị các phần quà trên 35 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày