Khánh thành tôn tượng Quan Âm Bồ-tát cao 32m

Tôn tượng Đức Quan Âm tại chùa Thành Phước
Tôn tượng Đức Quan Âm tại chùa Thành Phước

GNO - Ngày 25-11, ĐĐ.Thích Nhuận Đức, trụ trì chùa Thành Phước (Tam Hiệp, Châu Thành) đã tổ chức lễ khánh thành tôn tượng Quan Âm Bồ-tát.

Quang lâm về dự lễ có HT.Thích Bửu Thông, Thành viên HĐCM; HT.Thích Đạt Quảng, HT.Thích Hạnh Trân, HT Thích Minh Chí - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Nhân, Phó BTS GHPGVN tỉnh; NT.TN.Tịnh Nghiêm, Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo BTS GHPGVN huyện, thành phố, thị xã; Tăng Ni các tự viện trong huyện và đông đảo Phật tử gần xa.

Khách mời có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành; đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh, huyện, xã.

Được biết, tượng Quan Âm Bồ-tát cao 32m, trải qua 8 tháng thi công xây dựng, kinh phí trên 4 tỷ đồng do Phật tử và mạnh thường quân gần xa hỷ cúng.

Kết thúc lễ, HT.Thích Hạnh Trân ban huấn từ tán dương công đức của Đại đức trụ trì và các mạnh thường quân đã hoan hỷ đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng tôn tượng Bồ-tát để Phật tử đến chiêm bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày