Khảo sát lễ đài Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 13-5, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016 cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP đã quang lâm và khảo sát việc dàn dựng lễ đài tổ chức Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự.

Theo ghi nhận của PV Giác Ngộ, tiến độ hiện nay, lễ đài chính đã thực hiện trên 80% tiến độ thi công, và cổng tam quan đã được trang trí hoàn tất. Thông tin từ BTC Đại lễ Phật đản cho biết, lễ rước Phật đản sinh từ văn phòng BTS PG TP (tổ đình Ấn Quang, Q.10) đến Việt Nam Quốc Tự (Q.10) sẽ tổ chức vào lúc 5g sáng mùng 9-4-Bính Thân và lễ chính thức sẽ diễn ra vào mùng 15-4-Bính Thân.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng BTS cũng khảo sát việc lắp đặt bệ tượng và ráp các phần của tôn tượng Đức Bổn Sư lên bệ tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (VNQT).

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận từ buổi khảo sát sáng nay, 13-5 và công tác thiết trí chụp hồi chiều qua, 12-5 của PV Giác Ngộ:

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (15).JPG

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (16).JPG

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (17).JPG

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (18).JPG
Các công đoạn thiết trí cổng tam quan tại VNQT (chụp vào chiều 12-5)

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (19).JPG
Cổng tam quan VNQT đã hoàn tất (chụp vào sáng 13-5)

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (20).JPG
Lễ đài chính tổ chức Đại lễ Phật đản đã hoàn tất 80% tiến độ thi công

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (21).JPG

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (22).JPG
Hòa thượng Trưởng BTC cùng chư tôn đức khảo sát background của lễ đài chính

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (23).JPG

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (24).JPG
Tiến độ lắp ráp các thành phần của tôn tượng vẫn đang tiếp tục

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (25).JPG
Khảo sát bệ tượng chất liệu gỗ

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (26).JPG
Ban giám sát công trình cho biết, dự kiến sẽ hoàn tất việc ráp tượng trước ngày 15-4 âm lịch

Hoc vien - VNQT ngay 13-5 (27).JPG
 Không gian chánh điện tại VNQT

Trước đó, chiều 9-5, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức cũng đã khảo sát tiến độ lắp ráp tôn tượng Đức Bổn Sư tại Việt Nam Quốc Tự, đồng thời kiểm tra tiến độ làm lễ đài Phật đản của BTS GHPGVN TP.HCM và xây dựng bảo tháp tại đây.

Trong buổi chiều, Hòa thượng đã tiến hành làm lễ cầu nguyện, gia trì cho các thợ thi công tiến hành các công đoạn ráp tôn tượng Bổn Sư trên đế được thiết kế bằng gỗ cũng như khảo sát tiến độ xây dựng lễ đài Phật đản.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng rà soát lại bản vẽ thi công lễ đài Phật đản cũng như đôn đốc các công nhân đang thi công tại đây nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ - trước ngày diễn ra lễ rước Phật đản sanh từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự diễn ra sáng ngày 9-4 ÂL.

Song song đó, Hòa thượng kiểm tra tiến độ thi công xây dựng và làm lễ gia trì tại bảo tháp 13 tầng đang được thi công - chuẩn bị đổ bê tông phần chân tháp sau khi được ép cọc.

P.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày