Khôi phục chùa cổ có niên đại 400 năm tuổi

GNO - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 6355/QĐ-UBND ngày 27-12-2017 về việc chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo (chùa Làng Chính) ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương.

26241096_1797138273912579_275710255.jpg


Chùa Làng Chính mới được Phật tử lợp lại bằng mái tôn để làm nơi sinh hoạt, tu tập

Theo truyền ngôn của các cụ cao niên trong làng, vào cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII (năm Đinh Dậu), tại địa phương hạn hán kéo dài, không có mưa, nhân dân trong vùng kéo đến chùa thắp hương, khấn Phật cầu mưa. Nhưng do sơ suất lúc thắp hương, một cơn hỏa hoạn đã đã thiêu trụi toàn bộ ngôi chùa, một tàn tro bay theo hướng gió trời vào dãy núi Kỳ Lân, có dòng sông Khuôn, hồ sen và giếng Mụ Hà có niên đại hàng trăm năm tuổi - từ đó nhân dân trong làng coi đây là nơi Phật ngự, là vùng đất linh thiêng. 

Nhân dân trong làng người góp công, góp của  xây dựng lại ngôi chùa bằng gỗ mít, gỗ trai, gỗ đanh, gỗ xoan mái lợp ngói gồm 3 gian, cột được sơn son, thiếp vàng, chạm trổ rồng rắn.Trải qua thời gian sự biến cố thiên nhiên và sự tàn phá của chiến tranh đã làm cho ngôi chùa hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại phế tích như: nền móng chùa, giếng nước cổ, 4 pho tượng cổ và một số đồ tế khí được nhân dân cất giữ nay đã giao lại cho UBND xã bàn giao cho nhà chùa.

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của Tăng Ni, Phật tử xa gần và khôi phục giá trị nguyên bản chùa, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định về việc chấp thuận phục hồi chùa Làng Chính. Theo quyết định, các hoạt động Phật giáo tại chùa Làng Chính thực hiện theo đúng quy định pháp luật Nhà nước và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

UBND tỉnh giao Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, UBND huyện Đô Lương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại chùa Làng Chính theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trong năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo cho 5 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số chùa và niệm Phật đường lên 55 cơ sở thờ tự. 

Đô Lương là huyện có số lượng di tích lớn nhất nhì trong toàn tỉnh với 177 di tích các loại, trong đó có 21 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, 4/5 ngôi chùa đã được quyết định phục hồi hoạt động. Các ngôi chùa không chỉ là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh, điểm đến của du khách thập phương hành hương, chiêm bái và lễ Phật, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN tại chùa Bảo Lâm

Chủ tịch UBND TP.Huế thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Ban Trị sự GHPGVN thành phố

GNO - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh và phái đoàn vào ngày 26-9 đã đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, chư vị giáo phẩm Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN thành phố sau Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Thượng tọa Thích Thông Đạo trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tổ đình Linh Ứng Non Nước đến Thượng tọa Thích Chúc Hiếu - Ảnh: Đăng Huy

Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Nguyện và bổ nhiệm trụ trì tổ đình Linh Ứng Non Nước

GNO - Sáng nay, 28-9, tại tổ đình Linh Ứng Non Nước (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Nguyện - nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng viên tịch và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Chúc Hiếu đảm nhiệm trụ trì tổ đình Linh Ứng Non Nước.

Thông tin hàng ngày