Khởi tố 2 đối tượng chuyên trộm cắp tại chùa

GNO - Chiều  nay, 20- 3, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đã khởi tố bị can và tạm giam Phạm Văn Cường (29 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, bị can khai nhận đã thực hiện các vụ trộm tại chùa ở Quảng Ninh, Vĩnh Long...

01.png


Phạm Văn Cường cùng tang vật
- Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Được biết, đối tượng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Giác Ngộ online có thông tin về đối tượng này, đã mạo xưng là đệ tử TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, đến các chùa, lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

* Cuối tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Nghệ An) cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Tiến (SN 1981, trú tại phường Bến Thủy, TP.Vinh) về tội “trộm cắp tài sản”.

02.jpg


Đối tượng Nguyễn Công Tiến - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trước đó, lúc 12g10 ngày 18-2-2020, Tiến là người đột nhập vào phòng của ĐĐ.Thích Tánh Đại, trụ trì chùa Mãn Nguyệt (xã Xuân Phổ, H.Nghi Xuân) và lấy trộm 1 máy tính xách tay, trị giá tài sản khoảng 12 triệu đồng. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân nhanh chóng triển khai lực lượng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra và xác định được nghi can. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiến khai nhận toàn bộ hành vi của mình, giao nộp lại tài sản đã lấy cắp cho lực lượng chức năng.

H.Tình tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày