Kiên Giang: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2009

(GNO-Kiên Giang): Sáng hôm qua 1-2-2010, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang đã được tổ chức tại văn phòng Tỉnh hội - chùa Tam Bảo, TP. Rạch Giá.
Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

Toàn cảnh Hội nghị

HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Trị sự THPG Kiên Giang, HT. Thích Huyền Thông - Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự cùng Chư tôn đức trong Ban Thường trực đã chủ trì hội nghị.

Ông Lê Quang Hân - Phó ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Ngô Quang Thắm - Phó Giám đốc sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành, ban đại diện Phật giáo các huyện, thị, trụ trì các tự viện trong tỉnh đã đến tham dự.

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

HT. Thích Huyền Thông phát biểu khai mạc hội nghị

Trong năm qua với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Giáo hội, các cơ quan Nhà nước và với tinh thần đoàn kết hòa hợp của Tăng ni, Ban trị sự đã phấn đấu, tích cực hoạt động và đạt được những kết quả Phật sự quan trọng như: đưa vào hoạt động website www.phatgiaokiengiang.com để giới thiệu các công tác Phật sự tỉnh nhà, phối hợp với Trung ương Giáo hội tổ chức thành công 3 lần đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc, tổ chức lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học trong toàn tỉnh, hưởng ứng và tổ chức khóa học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham dự của trên 200 Tăng Ni, duy trì đều đặn các khóa an cư kiết hạ, bồi dưỡng trụ trì và tập huấn hành chánh cho Tăng Ni trong tỉnh, hoàn thành công tác đổi khắc dấu tròn cho 14 huyện hội và 104 tự viện, tổ chức trọng thể đại lễ Phật đản, lễ Vu lan, tích cực hoạt động từ thiện với số tiền 8.387.700.000 đ .v.v.. Ngoài ra Ban trị sự còn cử đoàn tham dự đầy đủ các sự kiện Phật giáo do Trung ương Giáo hội tổ chức.

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban trị sự cũng đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2010 trong đó chú trọng vào triển khai công tác tổ chức “Hội thảo & tập huấn Hoằng pháp toàn quốc” vào tháng 5-2010 và tổ chức sự kiện “Phật giáo 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, tổ chức hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần 4 tại Kiên Giang cùng những hoạt động từ thiện, nhân đạo chào mừng những sự kiện trên, chuẩn bị kế hoạch thành lập Ban Truyền thông trực thuộc Ban Trị sự .v.v..

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

Chư tôn đức chủ tọa và chứng minh hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

Chư tôn đức Tăng, Ni tham dự hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009
Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

TT. Danh Lân - Phó Thư ký BTS báo cáo hoạt động năm 2009

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

Đại diện chính quyền tham dự hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - Chánh Thư ký BTS trình bày
phương hướng hoạt động Phật sự năm 2010

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

ĐD. Thích Phước Thắng - Chánh Văn phòng BTS thông qua
danh sách bổ sung nhân sự

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009
Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

Ô. Ngô Quang Thắm - Trưởng Ban Tôn giáo trình bày ý kiến

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2009

HT. Danh Nhưỡng đúc kết hội nghị

Qua những ý kiến đóng góp thiết thực trên tinh thần cùng nhau xây dựng của các đại biểu và đại diện chính quyền, toàn thể đại biểu đã nhất trí thông qua bản Nghị quyết hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày