Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

GNO - Ngày 1-11, BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh tại chùa Thanh Hà (34 Bến Ngự, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa).

th hoa 1.jpg
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm buổi lễ

HT.Thích Thanh Đàm, UV HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký T.Ư GHPGVN kiêm Chánh VP I T.Ư; ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên UV HĐTS, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh quang lâm dự lễ. Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN; ông Nguyễn Thế Doanh, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Hà Thị Phương, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, phòng ban các cấp, cùng đông đảo quý vị Phật tử về tham dự.

th hoa 2.jpg
Chư tôn đức niệm Phật khai mạc buổi lễ

th hoa 3.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

ĐĐ.Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc buổi lễ, nhấn mạnh: “GHPGVN tỉnh Thanh Hoá từ ngày thành lập đến nay đã tròn 30 tuổi. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, ở thời kỳ đầu, Giáo hội phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách. Nhưng với tinh thần đoàn kết hoà hợp của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của TƯGH, sự giúp đỡ tận tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, sự chung tay, góp sức nhất tâm đoàn kết của Tăng Ni Phật tử không phân biệt xuất gia hay tại gia. Tiếp nối tinh thần đoàn kết hoà hợp trong lòng dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt có kỷ cương của Giáo hội; sự tích cực phục vụ đạo pháp của tất cả Tăng Ni, Phật tử tỉnh Thanh Hoá, GHPGVN tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và thực hiện hữu hiệu lý tưởng bảo vệ đạo pháp và dân tộc trong tinh thần lục hoà của người con Phật, với phương châm của “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Nhờ đó mà GHPGVN tỉnh Thanh Hoá có được thành quả như ngày hôm nay".
th hoa 4.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Ghi nhận đóng góp của BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và công tác an ninh - quốc phòng tại tỉnh nhà trong 30 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Bằng khen tới ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; T.Ư GHPGVN trao tặng bằng Tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thành tích trong công tác Phật sự - xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như trên cả nước.HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ, tán dương công đức của chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, qua 30 năm từ ngày thành lập GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, tập thể BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thành tựu đáng kể, luôn kế thừa truyền thống đoàn kết, hòa hợp gắn liền với dân tộc, phát huy nguồn trí tuệ tập thể của Tăng Ni, Phật tử…

th hoa 5.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Đức đại diện PG tỉnh Thanh Hóa
đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước

th hoa 6.jpg
Trao bằng Tuyên dương công đức của TƯGH tới chư tôn đức

th hoa 8.jpg
Nhiều bằng khen được trao tới chư tôn đức PG tỉnh Thanh Hóa

th hoa 7.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng lẵng hoa chúc mừng của TƯGH

th hoa 9.jpg
Quan khách, Phật tử dự lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày