Lâm Đồng: Lễ chung thất HT.Thích Toàn Đức

GNO - Sáng qua, 28-12 (22-11-Mậu Tuất), tại chùa Linh Thắng (H.Di Linh), BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và môn đồ pháp quyến cử hành lễ tưởng niệm chung thất cố HT.Thích Toàn Đức, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. 
CTHTToanDuc (5).jpg
Quang cảnh lễ tưởng niệm chung thất cố HT.Thích Toàn Đức
Chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Ngộ, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Tấn Đạt, UV Thư ký HĐTS kiêm Phó Văn phòng 2 TƯGH… cùng chư tôn đức Ban thường trực HĐTS, BTS Phật giáo các tỉnh thành. 
CTHTToanDuc (7).jpg
Linh sàn cố Hòa thượng
CTHTToanDuc (4).jpg
Chư tôn đức HĐTS và môn đồ pháp quyến
Tại buổi lễ TT. Thích Thanh Tân, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Toàn Đức. 
Theo đó, Hòa thượng húy Nguyên Thọ, tự Toàn Đức, hiệu Tự Tại, là đệ tử của HT.Thích Diệu Hoằng, trụ trì Quốc tự Diệu Đế - cố đô Huế, năm 1957 thọ giới Sa-di và thọ giới Tỳ-kheo năm 1968. Sinh thời Hòa thượng đảm trách công việc dạy học tại các trường Bồ-đề tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. Năm 1968 Hòa thượng nhận trụ trì chùa Linh Thắng.
CTHTToanDuc (1).jpg
TT.Thích Thanh Tân cung tuyên tiểu sử
Từ năm 1986 đến 2016, ngài đảm trách chức vụ Chánh đại điện Phật giáo H.Di Linh. Năm 1997, Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng suy cử Hòa thượng chức vụ Phó BTS Phật giáo tỉnh. Năm 2007, được Đức Pháp chủ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng. 
Năm 2014, HT.Thích Pháp Chiếu viên tịch, Hòa thượng được BTS suy cử chức vụ Trưởng BTS và Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Lâm Đồng. Năm 2017, Hòa thượng tiếp tục được sự tín nhiệm của Tăng Ni và Phật tử, suy cử ngài đảm nhiệm Trưởng BTS Phật giáo tỉnh NK 2017-2022. 
Ngày 8-11, trong chuyến hoằng pháp và thăm viếng chư pháp hữu tại TP.Houston (tiểu bang Texas, Hoa Kỳ), Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 6 giờ địa phương (8 giờ tối, giờ Việt Nam), trụ thế: 79 năm, hạ lạp: 51 năm. 
CTHTToanDuc (3).jpg
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm
CTHTToanDuc (2).jpg
Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường
Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố HT.Thích Toàn Đức, một bậc Tòng lâm của Giáo hội và của Phật giáo Lâm Đồng, suốt đời phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. 
Thay lời mặt TƯGH, HT.Thích Thiện Nhơn có lời tưởng niệm cuộc đời và đạo hạnh của HT. Thích Toàn Đức: “Hòa thượng là tấm gương sáng về hạnh chân tu thực học, hết lòng dấn thân hành đạo ‘Nơi nào Đạo pháp và chúng sanh cần thì Người đến, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc’. Sự ra đi của Hòa thượng đã để lại niềm kính tiếc vô hạn cho môn đồ đệ tử, Giáo hội mất đi bậc chân tu thạc đức hết lòng phụng sự Đạo pháp.  
9.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ
Hòa thượng Chủ tịch cũng nhắn nhủ với môn đồ đệ tử phải cố gắng tiếp tục những hạnh nguyện lợi tha, những việc làm thiết thực mà cố Hòa thượng còn đang dang dỡ, là cách báo ân cao đẹp nhất hướng đến Giác linh ngài. 
CTHTToanDuc (6).jpg
Cúng dường Trai tăng
Cũng nhân dịp này, môn đồ pháp quyến đã thiết lễ cúng dường trai tăng, kỳ siêu, chẩn tế… cầu nguyện quốc thái dân an, âm dương lợi lạc .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày