Lâm Đồng: Phái đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Phật đản Phật lịch 2570, chiều ngày 9-4-Bính Ngọ (25-5-2026), đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tham dự đi cùng đoàn còn có bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh; cùng đại diện các cơ quan tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng sức khỏe để tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh tu tập, trau dồi đạo hạnh. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của GHPGVN tỉnh trong việc gìn giữ, phát huy lòng nhân ái và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Dịp này, ông Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đối với công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng và tin tưởng các vị chức sắc Phật giáo tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, động viên Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng địa phương để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Hòa thượng Thích Minh Nhật và ông Y Thanh Hà Niê Kđăm

Hòa thượng Thích Minh Nhật và ông Y Thanh Hà Niê Kđăm

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Minh Nhật cảm ơn những tình cảm mà lãnh đạo tỉnh cùng các cấp chính quyền dành cho Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian qua.

Hòa thượng cũng mong thời gian tới, Giáo hội tỉnh sẽ tiếp tục nhận đư ợc sự quan tâm, trợ duyên của lãnh đạo tỉnh để Phật giáo tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển vững mạnh trên con đường hoằng dương chánh pháp.

* Sáng cùng ngày, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (P.Xuân Hương - Đà Lạt), phái đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đến chúc mừng Ban Trị sự nhân Đại lễ Phật đản.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử dồi dào sức khỏe và đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

Phái đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn đến chúc mừng Ban Trị sự nhân Đại lễ Phật đản

Phái đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn đến chúc mừng Ban Trị sự nhân Đại lễ Phật đản

Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cảm ơn phái đoàn và khẳng định, Giáo hội sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, đồng hành cùng lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

*Cùng ngày, các phái đoàn UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng và Thường trực Thành ủy TP.Đà Lạt đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản tại tổ đình Linh Quang và chùa Sư nữ Linh Phong (Đà Lạt).

Trước đó, chiều 13-5, nhân chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN và phái đoàn đã đến tổ đình Linh Quang thăm hỏi sức khỏe chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử nhân mùa Đại lễ Phật đản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày