Lãnh đạo Phật giáo ở tỉnh cực Nam của Tổ quốc khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ ân cần thăm hỏi và lắng nghe Hòa thượng Thạch Hà trình bày về tình hình Phật giáo tại tỉnh Cà Mau
Đức Pháp chủ ân cần thăm hỏi và lắng nghe Hòa thượng Thạch Hà trình bày về tình hình Phật giáo tại tỉnh Cà Mau
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24 tháng Chạp (15-1), đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã về chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) khánh tuế Đệ tứ Đức Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thạch Hà (Sovannather), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau dẫn đầu đoàn, cùng đi có các vị giáo phẩm Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Hòa thượng Thạch Hà (Sovannather) dâng lời tác bạch trước Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thạch Hà (Sovannather) dâng lời tác bạch trước Đức Pháp chủ GHPGVN

Đại diện đoàn tác bạch, Hòa thượng Thạch Hà vấn an, khánh tuế Đức Pháp chủ, đồng thời bày tỏ niềm hoan hỷ trước những lời huấn thị của ngài tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ưu ái mời phái đoàn dùng trà do chính ngài pha, có lời thăm hỏi Hòa thượng Trưởng ban Trị sự của tỉnh ở vùng cực Nam của Tổ quốc và các vị trong phái đoàn.

Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ ân cần dặn dò Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau

Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ ân cần dặn dò Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau

Ngài nhắc lại những khó khăn, một số vấn đề mà tỉnh Cà Mau đã gặp phải và được tháo gỡ, dù cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện nhân sự của Ban Thường trực, còn khuyết một vài chức danh, nhưng đã có sự ổn định.

Trưởng lão Hòa thượng nhắn nhủ Hòa thượng Thạch Hà với vai trò lãnh đạo, cùng với Ban Thường trực, quan tâm đến lĩnh vực Tăng sự, nếu có trường hợp cần thiết, vượt ngoài quyền hạn và kinh nghiệm xử lý của tỉnh thì trình lên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh GHPGVN để có hướng và biện pháp xử lý kịp thời.

Phái đoàn đại diện GHPGVN tỉnh Cà Mau với Đức Pháp chủ tại chùa Huê Nghiêm

Phái đoàn đại diện GHPGVN tỉnh Cà Mau với Đức Pháp chủ tại chùa Huê Nghiêm

Ngài ân cần dặn dò Hòa thượng Trưởng ban Trị sự và sách tấn, chúc an lạc đến các vị trong phái đoàn, đồng thời gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến Tăng Ni, Phật tử, đồng bào tín ngưỡng Phật giáo tại tỉnh thuộc vùng cực Nam của Tổ quốc và ngỏ ý có duyên ngài sẽ về thăm vào một dịp trong tương lai.

Cùng ngày, phái đoàn đã đến Văn phòng II Trung ương GHPGVN chúc Tết đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; đến chùa Minh Đạo - Q.3 vấn an, chúc Tết đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày