Lãnh đạo Trung ương, TP.Hà Nội chúc mừng 40 năm ngày thành lập GHPGVN

Ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-11, đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đến chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) thăm và chúc mừng GHPGVN nhân Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2021).

Đoàn do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN dẫn đầu cùng đi trong đoàn còn có các vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan đoàn thể, các ban ngành Trung ương.

Tiếp đoàn là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tiếp ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tiếp ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Thay mặt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa và có lời chúc mừng, khẳng định GHPGVN là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

Ủy ban Trung ương MTTQVN ghi nhận, trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của GHPGVN và toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 40 năm qua, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hộ quốc an dân, tinh thần hòa hợp, giá trị nhân văn, “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần vào sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN dành sự quan tâm và hỗ trợ cho GHPGVN suốt 40 năm hình thành, phát triển. Nhờ đó, GHPGVN phát triển ổn định, kiện toàn và đổi mới tổ chức, GHPGVN đã có nhiều thành tựu nổi bật; hoàn chỉnh bộ máy hành chánh Giáo hội, thành lập Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tại 63 tỉnh, thành phố.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban tôn giáo Chính phủ chúc mừng chư tôn đức Hội đồng Trị sự nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban tôn giáo Chính phủ chúc mừng chư tôn đức Hội đồng Trị sự nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Cũng trong dịp này, chư tôn đức giáo phẩm đã đón tiếp ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban tôn giáo Chính phủ; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm cùng các đoàn đại diện các cơ quan đã đến thăm và chúc mừng sự kiện trọng đại này của GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày