Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Q.2 nói gì về “Buddha bar”?

GNO - “Không thể chấp nhận những sự việc phản cảm tại 'Buddha bar'” - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) Q.2 Nguyễn Hồng Điệp đã nói như thế trong buổi làm việc với PV báo Giác Ngộ.

buddha bar (3).jpg
PV báo Giác Ngộ trao đổi với bà Phó Chủ tịch UBND Q.2 Nguyễn Hồng Điệp - Ảnh: Tâm Nghiêm

Chiều nay, 21-4, tại trụ sở UBND Q.2, PV báo Giác Ngộ đã có buổi làm việc với đại diện UBND Q.2 gồm Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Điệp cùng phái đoàn - về những bất cập diễn ra tại “ổ dịch Covid-19” - quán bar Buddha, được phản ánh trở lại thời gian gần đây, gây bức xúc dư luận.

Tại buổi trao đổi, bà Nguyễn Hồng Điệp bước đầu nhìn nhận trách nhiệm và khuyết điểm trong công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền trên địa bàn Q.2.

“Để xảy ra sai phạm nhiều lần trên cùng một vấn đề và cùng một địa điểm là sự thiếu sót đáng tiếc của chúng tôi, nhất là khi vấn đề có liên quan đến tôn giáo như vậy”, Phó Chủ tịch Q.2 Nguyễn Hồng Điệp nói.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Q.2 vẫn khẳng định không có chuyện nơi này kinh doanh hình thức “bar - vũ trường” như các hình ảnh lan truyền trên mạng.

Xác nhận từ UBND Q.2 cũng như phường Thảo Điền sở tại, nơi này bị kiểm tra và phạt hành chính nhiều lần vì vấn đề treo bảng hiệu quảng cáo sai lệch so với giấy chứng nhận kinh doanh mà UBND Q.2 đã cấp đối với hộ kinh doanh cá thể quán ăn Thái. Ngoài ra, còn kinh doanh mặt hàng bia, rượu sai quy định, cũng như việc gây tiếng ồn sau 22 giờ.

Theo ghi nhận của PV báo Giác Ngộ, trong biên bản làm việc của đoàn kiểm tra UBND Q.2 với chủ cơ sở “Buddha bar” - bà T.T.D.T, có ghi rõ: “(…) cơ sở đã thực hiện tháo gỡ một bảng hiệu với nội dung ‘BUDDHA BAR - GRILL’”. Biên bản này được lập vào ngày 20-10-2011, sau khi báo Giác Ngộ có bài điều tra thực tế và phản ánh trên Giác Ngộ online hai ngày trước đó.

Như vậy, UBND Q.2 cũng đã biết rõ việc cơ sở này vi phạm về hình thức kinh doanh so với giấy chứng nhận đăng ký từ UBND quận, từ năm 2011. Song, mới đây, tại bản báo cáo về công tác quản lý đối với cơ sở này, gửi đến UBND TP.HCM và các sở, ngành, UBND Q.2 lại cho rằng “Buddha bar” không nằm trong diện thu hồi giấy phép kinh doanh, gây phẫn nộ trong dư luận.

buddha bar (2).jpg

Trả lời phỏng vấn báo Giác Ngộ còn có các đại diện các phòng ban, các chuyên viên thuộc UBND Q.2, Phó Chủ tịch UBND P.Thảo Điền - Ảnh: Tâm Nghiêm

Trả lời về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND Q.2 Nguyễn Hồng Điệp cho biết, do UBND Q.2 chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán ăn Thái, mặc nhiên không hề cấp giấy phép hoạt động quán bar cho địa điểm này. Đồng thời, dựa trên quy định tại điều 78 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, các hành vi vi phạm của cơ sở này cũng chưa đủ điều kiện để thu hồi giấy chứng nhận.

Do đó, theo bà Hồng Điệp, UBND Q.2 không có quyền thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở này.

“Tuy nhiên, việc sử dụng các hình ảnh tôn giáo, cụ thể là Phật giáo, để trang trí một cơ sở kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào như vậy là quá phản cảm. Bản thân tôi qua ghi nhận từ phương tiện truyền thông, cũng không chấp nhận được việc làm này” - bà Phó Chủ tịch UBND Q.2 khẳng định.

Cũng theo bà Phó Chủ tịch, sắp tới, với tinh thần cầu thị, UBND Q.2 sẽ có những hình thức xử phạt mạnh hơn và quản lý chặt chẽ hơn trước những vi phạm còn tồn đọng tại “Buddha bar”, tránh gây bức xúc trong dư luận nói chung và cho người dân có tín ngưỡng Phật giáo nói riêng.

Những sai phạm tại “Buddha bar” và hình thức xử lý như thế nào? Quan điểm của UBND Q.2 về vấn đề quản lý nơi này trong thời gian sắp tới ra sao? Lãnh đạo các sở, ngành liên hệ nhận định ra sao? Đối với việc tái vi phạm nhiều lần của hộ kinh doanh cá thể quán ăn Thái - Buddha bar, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý thuộc về ai? Nội dung trao đổi chi tiết của buổi làm việc sẽ được báo Giác Ngộ thông tin đến bạn đọc trên tuần báo Giác Ngộ số 1048, ra ngày 1-5 tới đây và trong các bản tin liên quan đến vụ việc dư luận đang rất quan tâm này.

ImageView.aspx.jpg

Hình ảnh hoạt động về đêm nhìn từ bên ngoài trước đây

image2.jpg

Hình ảnh thực tế bên ngoài ngày 20-3, sau khi phát hiện ổ dịch Covid-19 tại đây - Ảnh: Hà Phương/GNO

image1.jpg

Hình ảnh thực tế ngày 20-3-2020 vẫn còn biển hiệu Buddha Bar - Grill - Ảnh Hà Phương

buddha bar (1).jpg

Hình ảnh thực tế bên trong do UBND Q.2 cung cấp

buddha bar (4).jpg

Hình ảnh thực tế bên trong do UBND Q.2 cung cấp trong khi bị phong tỏa vì là ổ dịch Covid-19

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.

Thông tin hàng ngày