Lào Cai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017 tại chùa Tân Bảo (TP.Lào Cai) hồi sáng 13-4 ÂL (8-5-2017).


Lào Cai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 ảnh 1
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

 

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT.Thích Thanh Điện, Phó tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai; Đại đức Thích Chân Tín, Trưởng ban Nghi lễ, Trưởng ban Văn hóa BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai; ĐĐ.Thích Chân Tấn, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng chư Tăng trụ trì các tự viện trong tỉnh Lào Cai và đông đảo Phật tử trong tỉnh về tham dự .  

 
Về phía chính quyền có ông Nguyễn Trung Tuyến, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai; ông Vũ Trọng Khuynh, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai; ônng Trịnh Đình Du, Phó trưởng Ban Dân vận TP.Lào Cai cùng đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành, UBMTTQVN tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai về tham dự.


Lào Cai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 ảnh 2
  TT.Thích Thanh Điện đọc tuyên đọc thông điệp Phật đản

 

Tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Điện cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2561 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ. 

 

Trong thông điệp, ngài bày tỏ: "Tôi đặt trọn niềm tin nơi Tăng-già hòa hợp và mong muốn rằng, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, mỗi Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển góp phần làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh để Giáo hội hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại.”


Lào Cai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 ảnh 3
  ĐĐ.Thích Chân Tín lên đọc Diễn văn Phật đản
 
Tiếp theo, ĐĐ.Thích Chân Tín lên đọc Diễn văn Phật đản PL.2561 - DL.2017 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN - nêu rõ: "Phật đản PL.2561 - DL.2017 đang tưng bừng diễn ra khắp nơi trên cả nước từ các ngôi chùa ở làng quê hẻo lánh đến các ngôi chùa ở vùng hải đảo, miền núi biên cương xa xôi của Tổ quốc với nghi lễ tắm Phật truyền thống trang nghiêm để cùng cầu nguyện quốc thái dân an. Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào tháng 11-2017 tại thủ đô Hà Nội"...
 
Trong giờ phút trang nghiêm và long trọng nhất, chư tôn đức cùng quý Phật tử đã cử hành nghi lễ dâng hương cúng Phật và làm lễ tắm Phật.

dsc_3634.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

dsc_3666.jpg
Nghi thức tắm Phật trang nghiêm


Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng quý quan khách chính quyền đã làm lễ phóng sinh chim bồ câu, thả bóng bay cầu nguyện cho quốc thái dân an, Đạo pháp trường tồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày