Lễ hằng thuận tại chùa Đông Yên, Ứng Linh

GNO - Sáng nay, 9-12, hai Phật tử của chùa Đông Yên (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tổ chức lễ hằng thuận tại chùa với sự chúc phúc và chứng minh của chư tôn đức, Phật tử.

02.jpg


Chú rể Nguyên Thanh và cô dâu Nguyên Tuyết tại buổi lễ

Chú rể Nguyễn Văn Thanh, Pháp danh Nguyên Thanh cùng cô dâu Nguyễn Thị Tuyết, Pháp danh Nguyên Tuyết đã quy y tại chùa Đông Yên và hai bên nội ngoại cũng là Phật tử tại đây nên các bạn nguyện có một lễ cưới đặc biệt ở chùa.

Chư tôn đức chứng minh cùng Phật tử và bà con hai họ chứng kiến cô dâu, chú rể ký tên vào giấy chứng nhận hằng thuận, trao nhẫn cho nhau. ĐĐ.Thích Nguyên Quang nói về ý nghĩa của việc trao nhẫn, đạo lý vợ chồng trong đời sống hôn nhân như lời Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh.

Nhiều phần quà của chùa và quan viên hai họ đã trao tặng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong dịp này.

Hữu Tình

* Cũng trong sáng nay, tại chùa Thanh Bản (Ứng Linh tự) - thôn Thanh Bản, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ hằng thuận của hai Phật tử trẻ đang sinh hoạt tại CLB Thanh thiếu nhi Phật tử (TTNPT) chùa Ứng Linh: tân lang Ngọc Duy (Pháp danh Phúc Tiến) và tân nương Thùy Dung (Pháp danh Tâm Hoa).

ĐĐ.Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Ứng Linh, chư tôn đức Tăng Ni, hai bên gia đình, bạn bè của cô dâu chú rể cùng các bạn trẻ đang sinh hoạt tại CLB TTNPT chùa Keo, CLB TTNPT chùa Ứng Linh, Phật tử chùa Ứng Linh đã tham dự, chúc mừng hai bạn.

DSC_4226-Copy.jpg


Chụp hình lưu niệm sau lễ hằng thuận

Tại buổi lễ, các nghi thức trao nhẫn, phát nguyện xây dựng đời sống gia đình trong tinh thần Phật dạy, nghe lời sách tấn của chư tôn đức chứng minh cùng khóa lễ cầu an đã diễn ra trong niềm hoan hỷ.

Nguyễn Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày