Lễ húy nhật HT.Thích Thiện Chánh, NT.Đạt Diệu

GNO - Ngày 11-11-Mậu Tuất (17-12), chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) tổ chức lễ huý kỵ lần thứ 14 cố HT.Thích Thiện Chánh, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ III, IV, V; nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp; trụ trì chùa Thanh Lương, chùa Bửu Quang.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu; trụ trì tự viện, Phật tử huyện Cao Lãnh.

_MG_0595 (Copy).JPG
Chư tôn đức quang lâm lễ húy nhật HT.Thích Thiện Chánh

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Năng, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thông qua tiểu sử - ôn lại công đức cố Hòa thượng đã cống hiến cho Phật giáo Việt Nam, với những thành quả phục vụ cho Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thông qua các cương vị Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ III, IV, V; Trưởng ban GDTN, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, trụ trì chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) và chùa Bửu Quang, phó trụ trì chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc).

Sau đó, HT.Thích Chơn Minh cùng chư tôn đức chứng minh, môn đồ pháp quyến đối trước Giác linh đường đốt nén tâm hương cầu nguyện Giác linh cố HT.Thiện Chánh húy Nhựt Chơn cao đăng Phật quốc.

Trước đó, ngày 16-12, HT.Thích Thiện Huệ cùng chư Tăng  chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc) cũng tổ chức buổi lễ tưởng niệm lần thứ 14 cố HT.Thích Thiện Chánh viên tịch với sự tham dự, dâng hương tưởng niệm của chư tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và chư tôn đức trụ trì tại TP.Sa Đéc.

_MG_0598 (Copy).JPG
Môn đồ pháp quyến thành kính tác bạch, tri ân thầy

Được biết, HT.Thích Thiện Chánh (1950 - 2004), thế danh Trần Văn Bình, sinh năm 1950 tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nhờ túc duyên Phật pháp nhiều đời, năm 1965, sau khi tốt nghiệp cấp tiểu học vào lúc vừa tròn 15 tuổi, Hòa thượng được song thân cho phép xuất gia tu học với HT.Vĩnh Đạt - bậc chân tu yêu nước lúc bấy giờ. Sau khi thế phát xuất gia, Hòa thượng được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Nhựt Chơn, tự Thiện Nghĩa, hiệu Thiện Chánh, thuộc dòng thiền Lâm tế Chánh tông, đời thứ 41.

Năm 1966, Hòa thượng được Hòa thượng bổn sư cho phép đăng đàn thọ Sa-di giới tại Đại Giới đàn Vĩnh Hòa (Bạc Liêu).

Năm 1972, bằng sự chuyên cần tinh tấn tu học, Hòa thượng đã tốt nghiệp tú tài toàn phần, tiếp tục tu học và tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn.

Năm 1977, Hòa thượng tiếp tục được Hòa thượng bổn sư cho thọ giới Cụ túc tại Giới đàn chùa Ấn Quang (Q.10, TP.Hồ Chí Minh).

_MG_0597 (Copy).JPG
HT.Thích Thiện Chánh (1950-2004)

Do ảnh hưởng tư tưởng phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân của Hòa thượng bổn sư, Hòa thượng không một phút nghỉ ngơi trong việc lo cho đạo pháp và dân tộc, nâng cao trình độ Phật học và thế học. Từ ngày thọ Đại giới cho đến ngày viên tịch, dù bận rộn đến đâu đi nữa thì Hòa thượng cũng dành thời gian quý báu của mình để An cư kiết hạ.

Năm 1974, được sự tín nhiệm của chư tôn đức giáo phẩm bấy giờ, Hòa thượng đã được suy cử đảm nhiệm chức vụ Thư ký Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Sa Đéc.

_MG_0600 (Copy).JPG
Niệm hương trước Giác linh Hòa thượng

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập tại Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo cả nước tổ chức ở thủ đô Hà Nội. Năm 1982, Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp được thành lập, Hòa thượng được chư tôn giáo phẩm tín nhiệm suy cử vào chức vụ Chánh Thư ký Ban Trị sự nhiệm kỳ I, nhiệm kỳ II.

Năm 1992, Đại hội đại biểu Giáo hội tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ III, Hòa thượng được suy cử vào chức vụ Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Cũng trong thời gian này HT.Thích Thiện Minh - Trưởng ban Trị sự viên tịch, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự đến hết năm 1997.

Năm 1997 cho đến khi viên tịch, Hòa thượng được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp chính thức suy cử giữ nhiệm vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IV và nhiệm kỳ V.

Trong nhiệm kỳ V (1997 - 2002), Hòa thượng kiêm thêm nhiệm vụ Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học khóa IV (2001 - 2005).

Sang nhiệm kỳ V (2002 - 2007) Hòa thượng kiêm nhiệm vụ Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học.

Trong các khóa An cư kiết hạ do Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp tổ chức từ năm 1983 đến năm 2004, Hòa thượng luôn là giáo thọ giảng dạy giáo lý, hành chánh giáo hội cho Tăng Ni an cư, cho Tăng Ni sinh khóa I đến khóa IV Trường Trung cấp Phật học.

Các đại giới đàn từ năm 1983 - 2003, Hòa thượng đều là Phó ban hay Trưởng ban tổ chức và trực tiếp nhiệm vụ Tôn chứng sư, Giáo thọ A-xà-lê, Yết-ma A-xà-lê.

Được sự tôn kính của Tăng Ni, Phật tử, Hòa thượng được cung thỉnh đảm nhiệm chức vụ phó trụ trì chùa Phước Hưng (1987 - 2004), trụ trì chùa Bửu Quang - Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh từ năm 1986 - 1989, trụ trì chùa Thanh Lương (xã An Bình, huyện Cao Lãnh) từ năm 2000 - 2004.

Hòa thượng cũng được được UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp mời tham gia và giữ chức vụ Ủy viên từ năm 1992 - 2004.

_MG_0634 (Copy).JPG
Quang cảnh buổi lễ

Bằng tinh thân đạo tục dung thông, với nhiều công đức đóng góp cho giáo hội, Hòa thượng đã được HĐTS tặng nhiều bằng tuyên dương công đức, UBTƯ MTTQVN tặng Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, Bằng khen của UBND-UBMTTQVN tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thích Huệ Nghiêm

* Ngày 17-12 (11-11-Mậu Tuất), tại chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã diễn ra lễ húy kỵ lần thứ 39 cố NT.Thích nữ Đạt Diệu, nguyên trụ trì chùa Pháp Võ, Nhà Bè.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện Nhà Bè, quý Ni trưởng Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Hòa thượng niệm hương tưởng niệm lần thứ 39 ngày cố NT.Thích nữ Đạt Diệu viên tịch.

1.jpg


Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn chùa Pháp Võ

Thay mặt cho môn đồ đệ tử, NT.Thích nữ Như Thảo dâng lời tác bạch cúng dường lên chư tôn Hòa thượng chứng minh và ôn lại tiểu sử của cố NT.Thích nữ Đại Diệu cùng đôi nét lịch sử hình thành ngôi Pháp Võ cổ tự từ hơn 100 năm trước.

Theo NT.Như Thảo, công hạnh Ni trưởng khai sơn, sách tấn chúng đệ tử tiếp nối hạnh nguyện để làm ích đạo, lợi đời, hoằng dương Chánh pháp.

HT.Thích Như Tín thay mặt cho chư tôn Hòa thượng chứng minh có lời đạo từ tán dương công đức của cố Ni trưởng.

VG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày