Lễ kỷ niệm 60 năm cây bồ-đề trồng tại chùa Trấn Quốc

GNO - Tối qua, 22-12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp tổ chức kỷ niệm 60 năm (1959-2019) Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh cây bồ-đề trồng tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội).

6f864479f88a01d4589b.jpg


Cây bồ-đề tại chùa Trấn Quốc được chiết từ cây bồ đề Tổ -
nơi Đức Phật đã giác ngộ ở Bodhgaya (Ấn Độ) khoảng 2.600 năm trước

Tham dự có ông Pranay Verma - Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Thanh Quyết - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhã, UVTT HĐTS, trụ trì chùa Trấn Quốc; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư… cùng đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền Hà Nội và đông đảo Phật tử.

Được biết, cây bồ-đề tại chùa Trấn Quốc được chiết từ cây bồ-đề Tổ - nơi Đức Phật đã giác ngộ ở Bodhgaya (Ấn Độ) khoảng 2.600 năm trước.

Tháng 3-1959, TS. Rajendra Prasad - Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ đã mang theo cây bồ-đề này và trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhã cho biết nhiều lãnh đạo cấp cao Ấn Độ khi có chuyến thăm chính thức Việt Nam đều qua chùa Trấn Quốc để lễ Phật và chiêm bái cây bồ-đề, biểu tượng của tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Ấn Độ. 

“Lễ kỷ niệm 60 năm Tổng thống Ấn Độ Rajenda Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh cây bồ-đề được trồng tại chùa Trấn Quốc không chỉ nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân Việt Nam - Ấn Độ, mà còn là cơ hội giao lưu, quảng bá những giáo lý của Đức Phật vì hòa bình, thịnh vượng và sự hòa hợp trên toàn thế giới”, Hòa thượng nói.

6b65dd9d616e9830c17f.jpg


Nghi lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sinh an lạc nhân lễ kỷ niệm

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma bày tỏ vui mừng khi tham dự buổi lễ, khẳng định, cây bồ-đề tại chùa Trấn Quốc chính là một biểu tượng của sự kết nối văn hóa và văn minh lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam.

“Tôi hạnh phúc vì cây bồ-đề tại chùa Trấn Quốc luôn được chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Tôi mong mối quan hệ hai nước mãi mãi xanh tươi và bền vững như cây bồ-đề”, ông Pranay Verma bày tỏ.

Lương Đình Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày