Lễ nhập kim quan cố Đại lão HT.Thích Đạt Đồng

GNO - Lễ nhập kim quan nhục thân cố Đại lão HT.Thích Đạt Đồng được long trọng cử hành tại tổ đình Tôn Thạnh (ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) lúc 2g chiều 24-10 (12-9-Ất Mùi).

1 nhapquan 1.jpg


Chư tôn Hòa thượng chứng minh dâng hương, bạch Phật trước khi cử hành lễ nhập quan

Từ sáng sớm, tiếng niệm Phật của các phân ban hộ niệm vẫn không ngừng ngân vang nơi thiền thất của cố Hòa thượng. Đến 10g30 cùng ngày, nhiều phái đoàn của chư tôn túc Tăng Ni trong các huyện, thị, thành, chư tôn đức trong Tông phong pháp quyến cùng hằng trăm Phật tử câu hội về tổ đình.

Đúng 1g30 chiều 24-10, BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng môn nhân pháp quyến đã cung nghinh chư tôn đức HĐTS, chư tôn đức Văn phòng II, chư tôn đức Ban Kinh sư GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức Ni trong các Phân ban Ni giới TP.HCM quang lâm tổ đình.

Đúng 2g, theo chương trình đã định, Ban Nghi lễ cùng môn nhân pháp quyến tiến hành nghi thức bạch thỉnh chư tôn đức HĐTS, chư tôn đức Tăng-già nhị bộ đồng thân lâm tổ đường chứng minh lễ nhập quan của cố Đại lão Hòa thượng.

Để giây phút nhập quan được trang nghiêm, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Long An đã điều phối các Tăng Ni sinh khóa VI hỗ trợ cùng chư tôn đức về dự lễ làm hàng rào cung nghinh.

Đại diện môn nhân pháp quyến, HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban Thường trực Ban Tang lễ cung đối trước chư tôn đức dâng lời bạch thỉnh.

1 nhapquan 2.jpg
Nghi thức sái tịnh nhục thân cố Hòa thượng tân viên tịch

1 nhapquan 3.jpg
Cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng nhập quan

Hiện diện chứng minh lễ nhập quan có HT.Thích Tắc An, UV HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS làm trưởng đoàn; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 T.Ư;  HT.Thích Tấn Đạt, UVTT HĐTS kiêm Phó văn phòng 2; HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thanh Hùng, UV HĐTS; chư tôn giáo phẩm ban, ngành viện TƯGH, trong tỉnh và nhiều tỉnh thành tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trần Văn Bên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Phạm Văn Dờ, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Long An cùng các cơ quan ban ngành trưc thuộc tỉnh Long An.

Trong tiếng trống Bát-nhã trầm hùng, từng hồi chuông vang vọng, chư tôn đức thân lâm chú nguyện. TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chủ lễ cử hành nghi thức phụng nghinh nhục thân cố Đại lão Hòa thượng nhập kim quan.

Hoa tươi, lời niệm Phật chân thành kính gởi theo từng bước chân chư tôn đức, phủ lên nhục thân cố Đại lão khi được phụng nghinh từ thiền thất qua Tổ đường.

Lễ nhập quan kết thúc vào lúc 3g chiều cùng ngày. Tiếp theo, TT.Thích Lệ Trang chủ trì nghi thức trợ tiến Giác linh Đại lão Hòa thượng và lễ viếng của các phái đoàn cũng được trang nghiêm tiến hành trước Giác linh đài.

1 nhapquan 4.jpg
Chư Tăng Ni, Phật tử nhất tâm niệm Phật trong giờ phút diễn ra lễ nhập quan

1 nhapquan 6.jpg
Nghi thức trợ tiến Giác linh do TT.Thích Lệ Trang làm chủ lễ

1 nhapquan 5.jpg

1 nhapquan 7.jpg
Môn đồ hiếu quyến làm lễ thọ tang

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Đại lão HT.Thích Đạt Đồng, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh Đạo sư Thiên Thai Giáo Quán tông, nguyên UV Tăng sự BTS Giáo hội Thiên Thai Giáo Quán tông, viện chủ tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), viện chủ chùa Kim Cang (xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), viện chủ chùa Pháp Đàn (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 45 phút, ngày 23-10-2015 (11-9-Ất Mùi) tại tổ đình Tôn Thạnh (Cần Giuộc, Long An) - Trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 63 năm.

Lễ nhập quan chính thức cử hành lúc 14 giờ ngày 24-10-2015 (12-9-Ất Mùi). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Tôn Thạnh. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ cùng ngày.

1 nhapquan 8.jpg


Lễ viếng diễn ra đến hết ngày mai, 27-10-2015

Lễ truy niệm sẽ được cử hành vào lúc 9giờ ngày 28-10-2015 (16-9-Ất Mùi), sau đó cung tống kim quan nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Tôn Thạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày