Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Trí Hải

GNO - Đúng 20 giờ tối qua, 12-3-2014 (12-2- Giáp Ngọ), tại chùa Pháp Hải (Q.6, TP.HCM) chư tôn đức Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã tổ chức trang nghiêm lễ nhập kim quan cố HT.Thích Trí Hải, UV BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN Q.6, UV UBMTTQVN Q.6, viện chủ chùa Pháp Hải.

H (1).JPG


Đệ tử và môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm làm lễ nhập quan

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức sái tịnh nhục thân cố HT.Thích Trí Hải do chư tôn đức Hòa thượng thực hiện. Sau đó, nhục thân Hòa thượng cung thỉnh vào Tổ đường - nơi thiết trí Giác linh đài và tiến hành nhập kim quan trong sự nhất tâm niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử. Tất cả đều cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng được cao đăng cõi Phật.

Lễ thỉnh nhục thân cố Hòa thượng nhập kim quan diễn ra xúc động với sự chủ lễ của TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM.

Kim quan cố Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Hải (số 97/23, Phạm Phú Thứ, P.3, Q.6, TP.HCM). 

H (2).JPG
Chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM niệm hương trước Giác linh của cố HT.Thích Trí Hải

H (3).JPG

H (4).JPG

H (7).JPG
HT.Thích Huệ Minh, Phó ban Nghi lễ T.Ư thực hiện nghi thức sái tịnh

H (8).JPG
Nhập kim quan nhục thân cố Hòa thượng

H (9).JPG
TT.Thích Lệ Trang chủ trì buổi lễ

H (5).JPG
Phật tử nhất tâm niệm Phật

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các các sĩ Đông - Tây y tận tình chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ ngày 12-3-2014 (nhằm 12-2-Giáp Ngọ) tại chùa Pháp Hải (Q.6). Trụ thế: 70 năm, hạ lạp: 50 năm.

Hạnh Ý - Ảnh Yên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày