Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu đến Ni sư Thích nữ Kiên Liên

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Diệu Liên, nguyên viện chủ tịnh xá Ngọc Cầu (quận Bình Tân, TP.HCM), lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá đến Ni sư Kiên Liên, giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, vào sáng 30-7.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo TP.HCM, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Tăng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, cùng đại diện các cấp chính quyền thành phố và quận Bình Tân.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết tịnh xá Ngọc Cầu trước 1975 là ngôi tịnh xá bằng mái tranh vách ngói đơn sơ, đến nay được chư tôn đức Ni xây dựng trở thành ngôi Tam bảo trang nghiêm. Tịnh xá phát triển đến nay trải qua 2 đời trụ trì.

Ni sư Thích nữ Thọ Liên vì bệnh duyên đã viên tịch vào năm 2021. Ni giới Hệ phái Khất sĩ và các Phật tử trên địa bàn đã đề nghị bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Kiên Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu để tiếp tục quản lý điều hành Phật sự làm nơi nương tựa cho hàng Phật tử.

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu đến Ni sư Kiên Liên

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu đến Ni sư Kiên Liên

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu. Hòa thượng Thích Thiện Đức thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Ni sư Thích nữ Kiên Liên.

Phát nguyện tại lễ bổ nhiệm, Ni sư Kiên Liên bày tỏ sẽ làm tròn sứ mạng cao cả của Sứ giả Như lai “Hoằng pháp lợi sanh”, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương, kiến tạo đời sống tâm linh tốt đời đẹp đạo, góp phần vào cuộc sống an lạc hạnh phúc của mọi người.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu mong rằng Ni sư Thích nữ Kiên Liên sẽ nỗ lực làm tốt các Phật sự tại tịnh xá, hướng dẫn Phật tử tu học ngày thêm tiến triển.

Thượng tọa cũng mong chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ Ni sư Kiên Liên trong các Phật sự để ổn định sinh hoạt Phật sự tại cơ sở tự viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày