Lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Giác Huệ trà-tỳ

Phụng tống kim quan Thượng tọa Thích Giác Huệ đến nơi trà-tỳ - Ảnh: PGCG
Phụng tống kim quan Thượng tọa Thích Giác Huệ đến nơi trà-tỳ - Ảnh: PGCG
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-4, Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giờ (TP.HCM) cùng môn đồ hiếu quyến đã cử hành lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Giác Huệ, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Cần Giờ đến nơi trà-tỳ.
Đại đức Thích An Đạo cung tuyên tiểu sử Thượng tọa Thích Giác Huệ - Ảnh: PGCG

Đại đức Thích An Đạo cung tuyên tiểu sử Thượng tọa Thích Giác Huệ - Ảnh: PGCG

Tham dự lễ truy niệm có Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giờ; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giờ và tín đồ, Phật tử.

Trước Giác linh đài, Đại đức Thích An Đạo, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giờ đã cung tuyên tiểu sử Thượng tọa Thích Giác Huệ.

Môn đồ đệ tử và hiếu quyến đối trước Giác linh đường. Ảnh: PGCG

Môn đồ đệ tử và hiếu quyến đối trước Giác linh đường. Ảnh: PGCG

Theo đó, Thượng tọa Thích Giác Huệ thế danh Võ Văn Sanh, sinh ngày 31-5-1954 tại H.Cần Giờ, là đệ tử của Hòa thượng Thích Minh Giác, trụ trì chùa Hòa Khánh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Sinh ra trong gia đình thuần tín Tam bảo, năm 1990, thanh niên Võ Văn Sanh đến cầu Hòa thượng Thích Minh Giác xuất gia tu học. Năm 1991, thọ giới Sa-di và nhập hạ tại chùa Bửu Liên, Q.Bình Thạnh. Năm 1992, thọ giới Tỳ-kheo tại tỉnh An Giang và từ đó đến nay tu học tại chùa Hải Đức, H.Cần Giờ, TP.HCM.

Di quan, đến nơi Trà-tỳ - Ảnh: PGCG

Di quan, đến nơi Trà-tỳ - Ảnh: PGCG

Thượng tọa đảm nhiệm chức vụ Chánh ban Đại diện Phật giáo H.Cần Giờ, nhiệm kỳ 2002-2007; Chánh ban Đại diện Phật giáo H.Cần Giờ, nhiệm kỳ 2007-2012; Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Cần Giờ, nhiệm kỳ 2016-2021; từ năm 2022 cho đến nay, Thượng tọa được cung thỉnh vào hàng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Cần Giờ.

Thượng tọa đã xả báo thân an tường vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 14-4-2023 (nhằm ngày 24-4 nhuận-Quý Mão), trụ thế 70 năm, hạ lạp 30 năm.

Tiễn biệt - Ảnh: PGCG

Tiễn biệt - Ảnh: PGCG

Trong niềm kính tiếc vô hạn, trong tình linh sơn - pháp lữ đồng hành, phụng sự Giáo hội, toàn thể Tăng Ni, Phật tử có mặt trong buổi lễ đã tiễn biệt cầu nguyện Giác linh Thượng tọa cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta-bà, hóa độ chúng sanh.

Ban Nghi lễ đã trang nghiêm thực hiện các nghi thức di quan Thượng tọa Thích Giác Huệ đến Trung tâm hỏa táng Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM trà-tỳ, trong tiếng đồng thanh niệm Phật của Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

GNO - Chiều ngày 9-4-Bính Ngọ (25-5-2026), đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các Sở ban ngành TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đến Việt Nam Quốc Tự thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.
Ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Lệ Trang

Ngài Giuse Nguyễn Năng và phái đoàn Tòa Tổng Giám mục TGP TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

GNO - Chiều nay, 10-4-Bính Ngọ (26-5-2026), ngài Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận (TGP) TP.HCM đến trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời"

Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời" kính mừng Đại lễ Phật đản tại tu viện Khánh An

GNO - Hòa chung không khí hân hoan của người con Phật khắp nơi nơi hướng về ngày khánh đản Đức Thế Tôn, tối 7-4-Bính Ngọ, tại vườn Quan Âm - tu viện Khánh An đã diễn ra chương trình nghệ thuật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 với chủ đề: “Pháp âm vang vọng ngàn đời”.

Thông tin hàng ngày