Lễ Tự tứ tại Trường TCPH Đồng Nai

GNO - Ngày 26-8 (nhằm 10-7-Nhâm Thìn), Ban Giám hiệu Trường TCPH Đồng Nai (Ấp Miễu, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tự tứ - Mãn hạ cho 220 Tăng Ni sinh.

2.JPG

Chư tôn đức chứng minh

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Minh Chánh, Trưởng BTS PG tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Quang Đạo, Phó BTS kiêm Trưởng BHP tỉnh Đồng Nai, Hiệu phó học vụ nhà trường; TT.Thích Huệ Hiền, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Phước Tú, Ủy viên BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Thiện Thảo, Trưởng ban Điều hành Trường TCPH Đồng Nai cùng chư tôn đức trong Ban Giám hiệu, Ban Điều hành cơ sở Tăng.

Về phía chư tôn đức Ni: Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Trưởng BTS đặc trách Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, Phó BTS kiêm Trưởng ban TTXH PG Đồng Nai.

Hơn 1.000 Phật tử các chùa viện trong tỉnh về tham dự.

1.JPG

Quang cảnh lễ mãn hạ

Tại buổi lễ, HT.Thích Minh Chánh đã sách tấn chư Tăng Ni sinh phải cố gắng rèn luyện thân tâm, trau dồi giới đức, chân tu thật học để làm cho giới thân huệ mạng ngày một tăng trưởng.

Dịp này, HT.Thích Quang Đạo đã nói về ý nghĩa của việc phát lồ sám hối và ý nghĩa lễ Tự tứ. Qua đó, Hòa thượng có lời tán thán công đức Ban Bảo trợ đã hết sức nhiệt thành hỗ trợ cho nhà trường chung lo đời sống vật chất, đào tạo Tăng tài trong thời gian qua. Sau lễ Tự tứ, chư Phật tử các chùa, tự viện, tịnh thất trong tỉnh đã thiết lễ dâng y cùng các phẩm vật cúng dường lên chư Tăng, Ni.

4.jpg

Cúng dường trai tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày