Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang của GHPGVN

GNO - Khoảng 2.000 Tăng Ni, Phật tử đã quang lâm tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang (505, xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM) dâng nén tâm hương tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng vào sáng nay, 27-2 (nhằm ngày 26-1-Giáp Ngọ).

Anh TN (3).jpg

Cung nghinh chư tôn đức HĐCM

Lễ tưởng niệm sáng nay, Ban Tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng đã vinh dự đón tiếp ngài Panditha A.Wajirajothi Maha Thera, Phó Tăng thống Phật giáo Sri Lanka và phái đoàn của Phật giáo Sri Lanka.

Quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ tưởng niệm có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM, chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Thanh Dũng, đồng Phó Thư ký HĐCM; cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS; chư tôn giáo phẩm các ban, viện T.Ư; các phái đoàn chư tôn đức đến từ 30 BTS GHPGVN tỉnh, thành trong cả nước; chư tôn đức giáo phẩm ở hải ngoại, quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM, đông đảo Phật tử Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

VG.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN

Anh TN (15).jpg
HT.Thích Giác Toàn, Trưởng BTC ôn lại hành trạng của Tổ sư Minh Đăng Quang

Trong không khí trang nghiệm, long trọng, thấm tình linh sơn pháp lữ, tại buổi lễ tưởng niệm, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng đã ôn lại hành trạng của Tổ sư và sơ lược quá trình hình thành, phát triển của Hệ phái Khất sĩ.

Theo đó, Tổ Sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh năm 1923 tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Năm 1937 (lúc 14 tuổi), ngài đến Campuchia thọ giáo với ông Lục Tà Keo. Sau 4 năm thọ học, ngài xin phép trở về quê hương.

Mùa xuân năm Giáp Thân – 1944, ngài xuất gia đến Mũi Nai, Hà Tiên. Chính nơi đây, Ngài tỏ sáng lý pháp “Thuyền Bát Nhã”, năm đó ngài tròn 22 tuổi.

Anh TN (21).jpg
Dâng nén tâm hương dâng lên Tổ sư Minh Đăng Quang

Đầu năm 1946, ngài được một cư sĩ cung thỉnh về Linh Bửu tự tại làng Phú Mỹ, Mỹ Tho phổ hóa nhân sinh, vào ngày rằm tháng Tư và rằm tháng Bảy năm 1946, ngài đối trước Tam Bảo tại Linh Bửu tự 7 ngày đêm thu nhiếp tam nghiệp, phát nguyện thọ trì y bát, giới Sa-di, rồi cụ túc Tỳ-kheo 250 giới, pháp hiệu Minh Đăng Quang với đại nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp”, noi gương Phật, Tăng xưa sống đời phạm hạnh, giải thoát.

Đầu năm 1947, ngài đã nhiếp hóa cả hai chúng nam, nữ cư sĩ và hai chúng xuất gia Tăng, Ni Khất sĩ. Đầu năm 1948, nhân duyên hội đủ, Tổ sư rời Phú Mỹ, khởi phát chuyến du hành đầu tiên do ngài hướng dẫn có hơn 20 Tăng Ni trực chỉ vùng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn để truyền bá giáo pháp.

Những thời thuyết pháp của ngài còn ghi lại trong Bộ Chơn Lý gồm 69 tiểu luận thể hiện được sự dung hợp giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo.

Sau 10 năm tu tập và hoằng hóa, mùng 1-2-Giáp Ngọ (1954), trên đường hành đạo từ Sa Đéc qua Vĩnh Long đến Cần Thơ, ngài thọ nạn và vắng bóng cho đến ngày nay.

Chỉ trong 10 năm tu tập và hành đạo (1944-1954), ngài đã dựng lập được một truyền thống Phật giáo Khất sĩ với hơn 20 ngôi tịnh xá, 100-120 Tăng Ni và hàng vạn tín đồ Phật tử. Từ năm 1954 đến 1975, hệ phái phát triển trong lòng dân tộc, tới năm 1975 đánh dấu con số 250 ngôi tịnh xá với khoảng hơn 1.500 Tăng Ni.

Ngày 7-11-1981, GHPGVN thành lập, Hệ phái Khất sĩ là 1 trong 9 hệ phái Phật giáo là thành viên sáng lập. Đến nay, hệ phái Khất sĩ xây dựng được 500 ngôi tịnh xá, trong đó 50 ngôi tịnh xá tại hải ngoại; tất cả hơn 3.000 Tăng Ni.

Tại buổi lễ tưởng niệm, thay mặt HĐCM, HĐTS GHPGVN, HT.Thích Đức Nghiệp đã dâng lời tưởng niệm qua những vần kệ đầy xúc động. Theo đó, Hòa thượng đã ôn lại cuộc đời và công hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang. Dù Tổ sư vắng bóng đã 6 thập kỷ trôi qua, từ hơn 100 Tăng Ni, ngày nay Hệ phái Khất sĩ đã phát triển lên hơn 3.000 Tăng Ni. Hệ phái Khất sĩ là Tăng đoàn hòa hợp, tứ chúng đồng tu thanh tịnh. Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ sinh hoạt tu học, cộng tu hòa hợp, phát triển cùng với các hệ phái Phật giáo Việt Nam. Cơ sở Pháp viện Minh Đăng Quang là chốn Tổ của Hệ phái Khất sĩ nói riêng và là ngôi nhà chung của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN.

Anh TN (16).jpg

HT.Thích Đức Nghiệp, thay mặt HĐCM, HĐTS GHPGVN đọc lời tưởng niệm

Anh TN (19).jpg
Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS niêm hương tưởng niệm

Anh TN (20).jpg
HT.Thích Huệ Minh xướng lễ tưởng niệm

Anh TN (8).jpg
Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành trong cả nước thành kính tưởng niệm

GHPGVN mong rằng tinh thần này sẽ được nhân rộng, Tăng Ni, Phật tử luôn ghi khắc ân đức của Tổ sư Minh Đăng Quang, người có công khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam và không ngừng phát triển, đồng hành cùng dân tộc.

 Trong tinh thần pháp lữ, cộng tu, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN một dạ tưởng niệm. Tăng Ni, Phật tử GHPGVN nói chung, Hệ phái Khất sĩ nói riêng luôn tín tâm kiên cố, đạo hạnh viên tròn, nối gót Tổ sư làm tốt đời đẹp đạo.

Thời khắc thiêng liêng của lễ tưởng niệm, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN đối trước Giác linh đài của Tổ sư thành kính dâng hương tưởng niệm, toàn thể hội trường thành kính thắp nén tâm hương dâng lên cúng dường hướng về Tổ sư Minh Đăng Quang trong tiếng chuông trầm hùng, khói trầm hương quyện tỏa. HT.Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư xướng lễ tưởng niệm.

Từng lời tưởng niệm xúc động dâng lên tưởng nhớ ngài, dù 60 năm vắng bóng nhưng Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ luôn kiên trung tuân theo lời dạy của ngài, nguyện cho đạo Pháp được xương minh, thế giới hòa bình, nhà nhà an lạc…

H (22).JPG

Chư tôn đức các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành

Anh TN (12).jpg
Chư Ni, Phật tử tham dự lễ tưởng niệm

Anh TN (11).jpg
Quang cảnh lễ tưởng niệm

Buổi lễ tưởng niệm kết thúc sau những lời tri ân, cảm tạ của HT.Thích Giác Toàn, thay mặt Ban Tổ chức gởi đến toàn thể chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành; Tăng Ni, Phật tử đã đến tham dự Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư vắng bóng.

Ban Tổ chức cũng tri ân, đón nhận những lẵng hoa tưởng niệm của HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành, Tăng Ni, Phật tử… gởi đến, dâng lên tưởng niệm Tổ sư.

Chiều nay, Ban Tổ chức đón tiếp các tôn giáo bạn, đại diện các cơ quan chức năng Trung ương, thành phố, quận, huyện và địa phương. Các giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ tiếp tục dâng hương tưởng niệm.

H.Diệu - Ảnh: Yên Hà - Vũ Giang

......................................

* Tin, bài liên quan:

>> Chùm ảnh lễ tưởng niệm Đức Tổ sư của GHPGVN
>> Phật giáo Hoa tông tham dự lễ tưởng niệm Tổ sư
>> Tinh hoa Chơn lý
>> PG Nam tông tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
>> Hệ phái Khất sĩ - thành viên sáng lập GHPGVN
>> Bế mạc Hội thảo Khoa học tại Pháp viện Minh Đăng Quang
>> Khai mạc Hội thảo Khoa học về Hệ phái Khất sĩ
>> Lễ an vi Phật, Tổ tại Pháp viện Minh Đăng Quang
>>
Phỏng vấn HT.Thích Giác Toàn về Đại lễ tưởng niệm Đức Tổ sư
>> Gặp mặt báo chí về Hội thảo Khoa học của Hệ phái Khất sĩ
>> Hơn 600 TNV phục vụ Đại lễ tưởng niệm Tổ sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày