Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

GNO - Sáng nay, 20-3, tang lễ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang tại Hội trường Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh. Nhiều đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQVN đã tham dự và kính viếng.

PVK2.jpg
Di ảnh và linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải quàn tại Hội trường Thống Nhất

Chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Danh Lung, Phó VP II TƯGH đã đi viếng cùng đại diện các thành phần thuộc MTTQVN.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu từ 8g sáng nay. Lễ truy điệu vào lúc 7g30 ngày mai, 22-3. Lễ an táng lúc 11g cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, quê nhà của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

PVK3.jpg

Nhiều đoàn lãnh đạo cao cấp đã đến dự và kính viếng

Cùng thời gian này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.

Tối hôm qua, 19-3, linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được di chuyển từ nhà riêng đến Hội trường Thống Nhất. Tại nhà riêng, tang lễ của nguyên Thủ tướng được tổ chức theo nghi thức truyền thống Phật giáo.

PVK6.jpg

HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức viếng tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần vào lúc 1g30’ ngày 17-3 (nhằm ngày 1 tháng 2 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, hưởng thọ 85 tuổi.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sinh năm 1933, là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước ở giai đoạn đầu của công cuộc Đổi mới - Phát triển đất nước. Ông là một trong những người lãnh đạo tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế theo tinh thần đổi mới, phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, song hành với chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế.

Ngày 16-6-2006, Thủ tướng Phan Văn Khải có bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội, bày tỏ mong muốn từ nhiệm sớm một năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của mình, do tuổi cao. Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 73, ông về sống tại quê nhà, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, và để lại những ấn tượng gần gũi, quý mến trong lòng người dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày