Lễ Vu lan tại chùa Xá Lợi (Q.3)

GNO - Chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) sáng qua, 15-8 đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu sau lễ Tự tứ của chư Tăng.

2xl.jpg


Quang cảnh lễ dâng y tại chùa Xá Lợi

Chứng minh lễ có HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM, viện chủ chùa Xá Lợi; cùng chư tôn đức Tăng chùa Xá Lợi, Phật tử tham dự lễ.

Sau phần niêm hương bạch Phật là lời tác bạch của Ban Phật học và Gia đình Phật tử cúng dường chư tôn đức sau ba tháng An cư kiết hạ.

3xl.jpg
Ban Phật học, Gia đình Phật tử tác bạch cúng dường

4xl.jpg
HT.Thích Hiển Tu ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ, HT.Thích Hiển Tu tán thán tấm lòng hiếu hạnh của Phật tử đối với cha mẹ cũng như lòng tôn kính đối với Tam bảo. Hòa thượng gửi lời chúc an lành đến Phật tử, nguyện cầu năng lực tu học trong ba tháng của chư Tăng gia hộ đến quý Phật tử, thân quyến, cha mẹ hiện tiền được sức khỏe sống an lạc, người thân quá vãng được sanh về cõi an lành.

7xl.jpg
Người nước ngoài thích thú với chia sẻ về ý nghĩa cài hoa hồng từ đoàn sinh GĐPT Xá Lợi

Được biết, trong tuần lễ Vu lan từ ngày mùng 8 đến ngày 15-7 ÂL, tại giảng đường chùa Xá Lợi vào lúc 19g luôn có thời thuyết pháp do các giảng sư trong Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM thuyết giảng.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày