Long An: Trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-10, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa đã tổ chức lễ trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên ngành trực thuộc nhiệm kỳ X (2021-2026) tại tổ đình Linh Nguyên (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Hòa; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo chính quyền cùng các cơ quan chức năng, ban ngành huyện Đức Hòa,...

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do và thông qua chương trình buổi lễ, Đại đức Thích Minh Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hoà công bố quyết định và thông qua danh sách 11 ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa và Phân ban Ni giới huyện nhiệm kỳ X (2021-2026).

Hòa thượng Thích Minh Thiện trao quyết định chuẩn y nhân sự

Hòa thượng Thích Minh Thiện trao quyết định chuẩn y nhân sự

Theo đó, Ban Tăng sự có 7 thành viên do Đại đức Thích Lệ Duyên làm Trưởng ban; Ban Giáo dục Phật giáo có 7 thành viên do Đại đức Thích Trí Huệ làm Trưởng ban; Ban Hoằng pháp có 7 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Nguyện làm Trưởng ban; Ban Kinh tế - Tài chánh có 9 thành viên do Thượng tọa Thích Nhuận Thành làm Trưởng ban; Ban Kiểm soát 6 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Trung làm Trưởng ban; Ban Từ thiện - Xã hội có 8 thành viên do Đại đức Thích Thiện Trực làm Trưởng ban;

Ban Pháp chế có 7 thành viên do Đại đức Thích Minh Trí làm Trưởng ban; Ban Thông tin - Truyền thông có 7 thành viên do Đại đức Thích Tuệ Quang làm Trưởng ban; Ban Nghi lễ 5 thành viên do Đại đức Thích Thiện Trang làm Trưởng ban; Ban Hướng dẫn Phật tử có 7 thành viên do Sư cô Thích nữ Trung Hiếu làm Trưởng ban; Ban Văn hóa có 7 thành viên do Sư cô Thích nữ Như Ngọc làm Trưởng ban; Phân ban Ni giới có 10 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Diệu Nhàn làm Trưởng Phân ban.

Buổi lễ cũng đã thông qua danh sách chư tôn đức được suy cử chức danh Phó Trưởng ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại đức Thích Lệ Duyên phát biểu

Đại đức Thích Lệ Duyên phát biểu

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Duyên, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Hòa đã phát biểu ghi nhận công đức của chư tôn đức tích cực hưởng ứng các Phật sự trong thời gian vừa qua. Đại đức cũng tri ân Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Hòa và các xã đã tạo điều kiện thuận lợi và cho phép thành lập 3 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Linh Thứu, Hương Tuệ và Thiên Long.

Đại đức cho biết, Thường trực Ban Trị sự huyện chuẩn bị biên soạn và làm phim tư liệu về các tự viện trên địa bàn huyện Đức Hòa. Đại đức mong rằng chư tôn đức trụ trì và chư Tăng Ni sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Biên tập sớm hoàn thành công trình này trong thời gian sớm nhất.

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa đã có lời chúc mừng đến chư Tăng Ni được suy cử làm thành viên các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hoà. Hòa thượng nhấn mạnh, chư Tăng Ni cần tôn trọng lý tưởng thượng cầu Phật đạo hạ hoá chúng sanh, trách nhiệm của Tăng Ni là giúp cho Phật tử hiểu và có tinh thần chánh tín để tránh khỏi những tà niệm. Hòa thượng mong muốn Thường trực Ban Trị sự hướng dẫn Tăng Ni theo đúng tinh thần giới luật đồng thời trợ duyên cho Tăng Ni để cùng với Giáo hội phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Phật tử Diệu Mai trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình thương

Phật tử Diệu Mai trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình thương

Dịp này, Phật tử Diệu Mai đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình thương tại thị trấn Hiệp Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày