Minh Béo trao 120 phần quà đến người khó khăn

GNO - Tối hôm qua 4-7, tại sân khấu Sao Minh Béo (179 Bình Thới, Q.11, TP.HCM), các nghệ sĩ, bạn hữu, mạnh thường quân đã đến tham dự chương trình Nghĩa tình Sao Minh Béo, trao quà từ thiện tại sân khấu.
IMG-4760-4988-1404527068.jpg

Nhiều mạnh thường quân, khách mời thân thiết đến với chương trình

Tại đây, nghệ sĩ Minh Béo đã trao 120 phần quà từ thiện gồm tiền mặt, sách vở, bánh kẹo... cho các em khuyết tật tại các trung tâm TP.HCM. Ngoài ra, Minh Béo còn tặng một chiếc iPad cho em Phạm Khắc Thắng - cậu bé mắc bệnh xương thủy tinh, quê ở Hải Dương.

Với phương châm hoạt động “Sân khấu vì từ thiện – Điện ảnh vì cộng đồng”, đây là sân khấu lần đầu tiên ở Việt Nam tổ chức biểu diễn với hình thức “kịch tạp kỹ” tích hợp hài hòa nhiều hình thức nghệ thuật như: kịch dài, kịch hài, múa, xiếc, kiêu vũ, đu quay… phục vụ cho giới bình dân, thanh thiếu niên...

IMG-4847-7266-1404522216.jpg

Minh Béo trao quà từ thiện - Ảnh: Thất Sơn

Minh Béo cho biết, sân khấu sẽ gắn kết với các hoạt động thiện nguyện “vì người nghèo”. Chính vì thế, trong 6 tháng qua từ khi thành lập, sân khấu Sao Minh Béo dành nhiều suất vé cho thanh thiếu niên, người nghèo. Dù còn phải bù lỗ cho những suất diễn nhưng Minh Béo vẫn dành những phần quà để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, các nghệ sĩ, mạnh thường quân, bạn bè cũng trực tiếp ủng hộ vào quỹ từ thiện của Minh Béo để tiếp tục chăm lo cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau chương trình Nghĩa tình Sao Minh Béo, sân khấu Sao Minh Béo cũng ra mắt vở kịch kinh dị, hài hước mới mang tên Hồn ma phá án.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày