Mở lớp Cao cấp Pali 2 năm cho Tăng Ni, Phật tử

Trang web của Viện Nghiên cứu Phật học VN
Trang web của Viện Nghiên cứu Phật học VN

GNO - Trung tâm Nghiên cứu Pali thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam vừa có thông báo chiêu sinh khóa đào tạo cao cấp Pali niên khóa 2016-2018, dành cho Tăng Ni, Phật tử, các nhà nghiên cứu... với điều kiện đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Theo thông báo, khóa học có thời gian đào tạo trong 2 năm (từ tháng 7-2016 đến 7-2018), học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật với học phí 2 triệu đồng/học kỳ (học viên Tăng Ni có nhu cầu sẽ được miễn 50% học phí).

Được biết, lớp học sẽ do các Tiến sĩ có chuyên môn về ngành học, đã tốt nghiệp tại các trường trong và ngoài nước.

Học viên đăng ký từ ngày 15-3 tới 15-6-2016, liên hệ SC.Thích nữ Huệ Trí (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) - ĐT: 01214892999 hoặc Tu nữ Quang Minh (chùa Bửu Quang) - ĐT: 0902570117.

Ban Chủ nhiệm khóa học cho biết, trong suốt 2 năm học, học viên sẽ trải qua các học phần gồm Đạo đức học, Tâm lý học, Khảo cổ học, Triết học, Thiền học, Logic học, Văn phạm Pali, Dịch thuật Pali, Văn học Pali, Chú giải Pali. Học tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và chùa Bửu Quang (171/10 Quốc lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Hồ sơ đăng ký nhập học gồm: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu có chứng thực), Đơn xin nhập học (theo mẫu, tải bên dưới), Bảng sao bằng cấp (có chứng thực) và 2 ảnh 3x4.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày