Một chùa Việt tại Thái bị ảnh hưởng của dịch

GNO - Đó là chùa Cực Lạc Cảnh Giới (tên tiếng Thái: wat Sukhavadi Annamwanaram) tại huyện miền núi Sa Moeng, tỉnh Chiang Mai, đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

A2.jpg


Cảnh quang của chùa

Theo đó, nhà chùa không thể tiếp nhận và tổ chức các hoạt động thiền tập cũng như các sinh hoạt khác, ngoài lý do dịch bệnh còn vì tình cảnh mưa to liên tục, mất điện và hỏa họan.

Hiện tại, Thượng tọa Thích Thọ An (Phra Santi Sittisomboon), trụ trì chùa Cực Lạc Cảnh Giới đang khó khăn để duy trì các sinh hoạt của ngôi Tam bảo tại huyện miền núi này.

Chính quyền huyện Sa Moeng quan tâm đến thăm và ghi nhận tình trạng khó khăn tại chùa. Trong khi đó, nhà chùa đang kêu gọi sự chung tay của Phật tử, cộng đồng để vượt qua những ảnh hưởng từ thiên tai, dịch bệnh.

A0.jpg
TT.Thích Thọ An tiếp đại diện chính quyền huyện

A6.jpg
Chùa vừa bị hỏa hoạn và thiên tai tàn phá

Thích Xương Hội (từ Thái Lan)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày