Ngày hội mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN 20-10 tại chùa Thanh Tâm

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM trao quà đến các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM trao quà đến các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP phối hợp cùng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức hội thi kể chuyện, thiết kế lồng đèn, tặng quà trung thu tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) vào ngày 23-9 vừa qua.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết: Những năm qua, phụ nữ VN không ngừng phấn đấu, lao động, học tập và rèn luyện, trong đó, không thể không kể đến sự phát triển của Ni giới VN nói chung và Ni giới TP.HCM nói riêng với những đóng góp to lớn trong các công tác Phật sự.

Nhiều Ni trưởng, Ni sư, Sư cô được tin tưởng giao giữ vị trí quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội; luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội, từ thiện; tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động, đóng góp cho sự phát triển chung của TP cũng như phong trào phụ nữ TP.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt phát biểu

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt phát biểu

Đại diện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni chia sẻ: Ngày hội không những mang ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, tạo phong trào thi đua sôi nổi mà còn là cơ hội phát huy năng lực qua từng bài viết dự thi, thể hiện năng khiếu thủ công, sự khéo tay của Ni sinh tại Học viện. "Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, thiết thực đối với Ni sinh trong quá trình tu học tại Học viện", Ni sư Như Nguyệt nhấn mạnh.

Trao tặng 50 triệu đồng đến chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Trao tặng 50 triệu đồng đến chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Dịp này, Phân ban Ni giới TP.HCM đã trao tặng chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số tiền 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao tặng 300 phần quà cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19. Đặc biệt, 300 chiếc lồng đèn do chính tay các Ni sinh thiết kế, trang trí cũng được trao cho các em nhân Tết Trung thu sắp đến.

Quang cảnh ngày hội

Quang cảnh ngày hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày