Nghệ An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

GNO - Tối 13-4-Quý Mão (31-5), tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, H.Nam Đàn, Nghệ An), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567- Dương lịch 2023 theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Chư tôn đức Tăng, Ni, đại biểu chính quyền các cấp tham dự

Chư tôn đức Tăng, Ni, đại biểu chính quyền các cấp tham dự

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Ni sư Thích nữ Diệu Nhẫn, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Ni sư Thích nữ Diệu Nhẫn, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng

Nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc
Nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc
Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Đông đảo Phật tử và nhân dân địa phương tham dự

Đông đảo Phật tử và nhân dân địa phương tham dự

Dịp này, chùa Đại Tuệ cũng tổ chức an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca cao 5m, trọng lượng 2,5 tấn

Dịp này, chùa Đại Tuệ cũng tổ chức an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca cao 5m, trọng lượng 2,5 tấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày