Nghệ An: Chùa Phổ Môn chính thức có trụ trì

GNO - Chùa Phổ Môn (xóm 10, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) tổ chức lễ đón nhận và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tới ĐĐ.Thích Quảng Bảo, thế danh Võ Văn Châu vào sáng 15-7 vừa qua.

phomon 3.JPG


Đại đức tân trụ trì chùa Phổ Môn nhận hoa chúc mừng của chính quyền tỉnh

Chùa Phổ Môn trải qua cả ngàn năm, hiền hòa trong nếp sống của người dân nơi này. ĐĐ.Thích Quảng Bảo trưởng thành từ Đồng Nai, nhưng là người bản xứ - Nghệ An nên đã có nhân duyên trở về hoằng dương Phật pháp tại quê nhà.

Nhận lời cung thỉnh của Phật tử, ĐĐ.Thích Quảng Bảo về trụ trì chùa Chung Linh và tham gia công tác trong Ban Thường trực GHPGVN tỉnh. Trước những khó khăn còn thiếu về nhân sự hoằng pháp ở các chùa trong toàn tỉnh, để hướng dẫn sự tu học cho Phật tử, Thường trực BTS đã chỉ đạo và cung cử Đại đức đảm trách trụ trì hướng dẫn Phật tử chùa Phổ Môn theo thư thỉnh nguyện của bà con Phật tử bổn tự.

phomon 4.JPG

phomon 5.JPG
Chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung chùa Phổ Môn

Dịp này, nhà chùa tiến hành lễ chú nguyện rót đại hồng chung, có sự chứng minh của chư tôn đức ở Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai cũng như lãnh đạo chính quyền sở tại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày