Nghệ An: Khai khóa an cư kiết hạ tại chùa Diệc

GNO - Sáng qua, 15-6 (29-4-Ất Mùi), tại chùa Diệc (P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), BTS GHPGVN tỉnh tổ chức lễ khai pháp an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015.

1ng.an 1.jpg


Buổi lễ tác pháp an cư diễn ra tại chùa Diệc vào sáng qua, 15-6

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT.Thích Thọ Lạc, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Nghệ An, Phật tử các đạo tràng, chùa Diệc và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu có đạo từ sách tiến Tăng Ni tu tập trong mùa an cư kiết hạ và ân cần chỉ giáo hàng Phật tử tại gia.

Hòa thượng nói, chư Tăng Ni đệ tử Đức Phật hằng năm phải an cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới thân huệ mạng, an trú thời gian 3 tháng trong mùa mưa.

Chư Tăng Ni tập trung an cư tại một trú xứ tự viện, trú xứ đó gọi là trường hạ, nếu không an cư không được tính hạ lạp - tuổi đạo.

Đối với Phật tử tại gia, Hòa thượng nhắc, cũng nên xin phép chư tôn giáo phẩm Ban Chức sự, Ban Tổ chức trường hạ thường xuyên lui tới trường để cúng dường chư Tăng Ni an cư, cùng tu học với chư Tăng Ni, bảo vệ, duy trì và phát huy Chánh pháp, làm được vậy thì có phước báo trí huệ vô lượng.

Được biết, số lượng hành giả an cư năm nay tại Nghệ An có 28 Tỳ-kheo, 5 Sa-di và 14 Tỳ-kheo-ni.

1ng.an 2.jpg

1ng.an 3.jpg
Chư hành giả Tăng tác pháp an cư

1ng.an 4.jpg
Chư Ni cầu pháp trước đại Tăng

1ng.an 5.jpg
Phật tử ngoại hộ phát tâm hộ trì chư hành giả an cư và về trường hạ để nương theo tu học

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày