Nghệ An: UBMTTQVN tỉnh thăm Phật giáo H.Yên Thành

GNO - Sáng nay, 8-10, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên chư Tăng, bà con Phật tử huyện Yên Thành và chùa Chí Linh, xã Xuân Thành (H.Yên Thành).

Đoàn do bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn; 3 Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và cán bộ, công chức, nhân viên UBMTTQVN tỉnh.

ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh, phụ trách Phật giáo huyện Yên Thành, trụ trì chùa Chí Linh và chư Tăng chùa tiếp đoàn. 

ahtinh 1.jpg


Quang cảnh buổi tiếp đoàn UBMTTQVN tỉnh Nghệ An

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao những đóng góp của BTS GHPGVN tỉnh nói chung và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Bà Võ Thị Minh Sinh cũng thông báo về kết quả của Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa diễn ra thành công tốt đẹp; thông báo kết quả hoạt động xóa đói giảm nghèo của tỉnh Nghệ An, phong trào xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”…

Trong không khí thân tình, ĐĐ.Thích Tuệ Minh đã chia sẻ kết quả nổi bật trong công tác Phật sự của Đại đức cũng như chùa Chí Linh và Phật giáo huyện Yên Thành, trọng tâm là tuyên truyền vận động bà con nhân dân và Phật tử sống tốt đời đẹp đạo; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

Qua đây, Đại đức cũng cảm ơn tới chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thời gian qua luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử hoạt động Phật giáo thuận lợi, đồng thời cho biết sẽ thực hiện tốt các công tác Phật sự, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, an vui,  hạnh phúc.

Kết thúc buổi tiếp, đoàn đã tham quan cảnh chùa, dâng hương lễ Phật và nghe giới thiệu về lịch sử của ngôi chùa…

Hướng tới ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

Trước đó, tối 6-10 và sáng 7-10 , chùa Chí Linh tổ chức chương trình Hội diễn văn nghệ quần chúng nhân Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát (19-9 âm lịch) sắp tới. 

Hội diễn có sự tham gia của 23 đội văn nghệ quần chúng đến từ đạo tràng của  các xã, thị trấn  trên địa bàn huyện và CLB tuồng Kẻ Gám với hơn 100 diễn viên, nhạc công.

Nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng được dàn dựng công phu, ý nghĩa, dưới nhiều thể loại ca, múa, nhạc; thể hiện dưới nhiều hình thức như đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca,  múa dân tộc, biểu diễn tuồng… ca ngợi đức Thế Tôn và cảnh chùa...

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì  và 4 giải 3 với tổng giá trị phần thưởng gần 5 triệu đồng.

Được biết, năm nay, chùa Chí Linh sẽ tổ chức lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát từ ngày 18 tới 20-9  âm lịch, với rất nhiều các hoạt động phong phú như: phóng sinh, phóng đăng, lễ bái tụng niệm, thắp nến cầu nguyện, quy y và thuyết pháp…

 Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày