Nghệ An xúc tiến xây dựng trụ sở BTS Phật giáo tỉnh

GNO - Sáng nay, 10-1, tại chùa Diệc (TP.Vinh), BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai công tác Phật sự năm 2020.

Quang lâm chứng minh và tham dự hội nghị có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, chư Tăng Ni sinh hoạt, phụng đạo tại các chùa đại diện các đạo tràng các chùa trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Nghệ An và UBND TP.Vinh.

01.jpg


 HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo, Nghệ An có 97 vị Tăng Ni; 62 cơ sở thờ tự hợp pháp (trong đó có 61 chùa và 1 niệm Phật đường), ngoài ra còn 9 cơ sở đang trong thời gian hoàn tất hồ sơ.

Năm qua, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã kết hợp với BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV, truyền trao giới pháp cho 29 giới tử Tăng Ni cần cầu giới pháp241 giới tử tại gia thọ Bồ-tát giới, tổ chức An cư cho 54 Tăng Ni tại chùa Diệc - hạ trường dành cho 46 hành giả và chùa Cần Linh - hạ trường của 8 hành giả Ni.

BTS ban hành 6 quyết định bổ nhiệm trụ trì, miễn nhiệm trụ trì đối với 1 Đại đức vì lý do sức khỏe; quyết định phê chuẩn nhân sự Ban Hộ tự chùa Long Đồng, Ban Trụ trì chùa Bốn, cấp 5 giấy chứng nhận xuất gia tại chùa Cổ Am, cấp đổi 9 chứng điệp An cư kiết hạ...

Lễ hội Hương sen xứ Nghệ năm 2019, cầu siêu liệt sĩ, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

BTS phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, lễ tưởng niệm 711 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; tổ chức khóa tu mùa hè chủ đề “Nơi ấy con tìm về” cho 1.000 khóa sinh; một số tự viện tổ chức tư vấn tiếp sức mùa thi, làm lễ quy y cho trên 40.000 thiện tín.

Ngoài ra, còn tổ chức đoàn khảo sát điền dã đã thu thập các cơ sở dữ liệu cổ xưa, các bản dịch văn bia, các chứng tích lịch sử tại các chùa sau đó tổng hợp và biên soạn cuốn sách “Lịch sử Phật giáo Nghệ An”.

Về từ thiện, BTS đã kết hợp với UBMMTQVN tỉnh tổ chức tặng quà, xây nhà đại đoàn kết, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác, ước tính khoảng trên 57 tỷ đồng…

Một số hạn chế được nêu ra để khác phục dịp này có phổ biến tuyên truyền giáo lý ở cấp cơ sở còn hạn chế; hoạt động của một số ban ngành, của Tăng Ni phụ trách và trụ trì, Ban Hộ tự chưa sâu sát; công tác phối hợp, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các cơ sở còn gặp khó khăn, nhiều chùa chưa thực hiện được như quy hoạch đã phê duyệt; nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng còn khó khăn, bất cập; chưa thành lập được GHPGVN H.Hưng Nguyên theo như kế hoạch đầu năm...

02.jpg


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của Phật giáo Nghệ An

Năm 2020, BTS GHPGVN tỉnh xem xét bổ nhiệm Tăng Ni trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt hành đạo tại các chùa hợp pháp theo quy định; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết triệt để vấn đề cư trú, truyền đạo, giảng đạo trái phép trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đề xuất, tham mưu với các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng cho các chùa; xúc tiến hồ sơ xin xây dựng Trụ sở Phật giáo tỉnh.

Bên cạnh đó sẽ tổ chức lễ hội khai bút đầu xuân; lễ hội Hương sen xứ Nghệ;  tọa đàm, giao lưu với Phật giáo địa phương các nước tiểu vùng Mê-kông. Ra mắt cuốn sách: Lịch sử Phật giáo Nghệ An; duy trì các khóa tu, lớp học giáo lý và nâng cao kỹ năng thuyết giảng tại các chùa và đạo tràng Phật tử, nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phối hợp với Ban Tôn giáo khảo sát và làm việc với UBND các huyện, đề xuất thành lập các ngôi chùa tại các địa phương; tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo; các phong trào thi đua yêu nước…

Hữu Tình


* Tin tức gửi về Giác Ngộ online qua mail: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên. GN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, a comparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày