Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết Nguyên Đán, những ngày này trên các phố phường Hà Nội, không khí tết đã bao trùm trong tiết trời đông lạnh giá.

Trên các dãy phố Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Văn Can, chợ Đồng Xuân… người dân Hà nội đang tấp nập đi sắm đồ tết, đồ trang trí cho nhà cửa để tiễn năm cũ, đón năm mới.

Vẫn như hầu hết mọi năm, những mặt hàng trang trí như câu đối đỏ, tràng pháo giả, cây vàng cây bạc… luôn được mọi người tìm mua nhiều nhất. Bởi lẽ đây là những vật phẩm không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về.

Ngoài các mặt hàng cũ, năm nay có thêm rất nhiều các đồ trang trí tết mới lạ đẹp mắt nhưng vẫn mang đúng nét truyền thống của dân tộc. Chị Lan, một chủ cửa hàng tại Phố Hàng Mã cho biết: “Năm nay nhiều khách hàng không thích mua những câu đối có sẵn vì sợ “đụng hàng”, mà đặt câu đối theo ý riêng của mình để vừa đẹp lại vừa độc”.

Giá cả các mặt hàng có tăng so với năm trước, nhưng vẫn không làm suy giảm sức mua của người dân. Trái lại, có lẽ do nhu cầu về đời sống tinh thần ngày càng cao nên lượng khách hàng năm nay còn đông hơn.

Trong số khách hàng đi sắm đồ tết, rất nhiều người không chỉ mua để trang trí nhà cửa, mà còn để tân trang cửa hàng, nhất là các shop thời trang, quán cafe,show room điện tử... Anh Nguyễn Văn Nam chủ một shop thời trang trên phố Huế chia sẻ “mình đi mua đồ tết để về trang trí cho cửa hàng, vừa làm đẹp, vừa tạo không khí năm mới, khách hàng nhìn vào cũng thích hơn”

Một số hình ảnh sắm đồ trang trí tết:

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Câu đối những vật phẩm không thể thiếu.
Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Bên cạnh những tràng pháo là những bông mai vàng rực rỡ
Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Năm nay xuất hiện nhiều loại quả giả đẹp mắt
Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí TếtNgười Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí TếtNgười Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Người Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết

Các quán cà phê cũng tưng bừng không khí tết

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày