Nhiều bạn đọc chia sẻ sau bài báo trên Giác Ngộ

GNO - Ngay sau khi bài viết: “Mẹ, con & con đường ... khó nhọc” đăng trên trang Xã hội báo Giác Ngộ số 962 (ngày 31-8-2018), viết về những ước mơ giản đơn của các em đồng bào dân tộc ở xã Bảo Thuận, huyện Di Linh (Lâm Đồng). Bài viết đã được nhiều sự tiếp sức, sự yêu thương của bạn đọc, mạnh thường quân, đã được chuyển đến nơi đây.

TT.Thích Duy Trấn, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Dân tộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã trao tặng 5 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức các em đến trường. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, được tặng cho các em: K’Bruyên (học sinh lớp 2), thôn Kalatangu, xã Bảo Thuận; K’Dậu (học sinh lớp 4), thôn Hangpior, xã Bảo Thuận; K’Lương (học sinh lớp 3), thôn Hangpior, xã Bảo Thuận; K’Duở (học sinh lớp 3), thôn Kơ Nệt, xã Bảo Thuận; K’Lệ (học sinh lớp 8), thôn Hangpior, xã Bảo Thuận.

 
TQ.JPG

Thầy Nghĩa, giáo viên Trường THCS Bảo Thuận chuyển học bổng đến em K’Lệ - Ảnh: P.N

Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, ngoài tặng học bổng, TT.Thích Duy Trấn còn tặng quà đến gia đình các em. Mỗi phần quà sẻ chia gồm: gạo, mì gói, nước tương, muối, dầu ăn, áo ấm. 

Ngoài ra, đoàn từ thiện gồm các mạnh thường quân ở TP.HCM cũng đã kêu gọi, chung tay đã đến tận nơi, trao 300 phần quà cho các hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Thuận. Đoàn đến tận nhà các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ tiền học phí đầu năm, tiền mua tập sách để các em kịp đến trường khai giảng năm học mới.

Mùa này, xã Bảo Thuận mưa dầm và thời tiết khá lạnh. Tuy nhiên những phần quà được sẻ chia đến nơi đây phần nào sưởi ấm lòng người, giúp các phụ huynh vơi bớt nhọc nhằn, đem đến nhiều niềm vui bất ngờ cho các em học sinh, nhất là khi mùa tựu trường đã đến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày