Những công trình của dấu ấn 60 năm

GN - Công trình đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM) - trung tâm hoằng pháp của toàn hệ phái Phật giáo Khất sĩ - đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm nay, nhằm phục vụ cho Đại lễ tưởng niệm lần thứ 60 Tổ sư khai sơn vắng bóng (1954-2014). Bên cạnh đó, tại nơi sinh trưởng của Tổ sư - làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) - vừa qua cũng đã diễn ra lễ đặt đá xây dựng tổ đình Minh Đăng Quang. Đây được xem là nơi phát tích, mang dấu ấn di tích đầu tiên của vị Tổ sư sáng lập Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, ngày nay là hệ phái thành viên sáng lập GHPGVN.

Pháp viện Minh Đăng Quang

Tọa lạc tại số 505 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.Hồ Chí Minh, Pháp viện Minh Đăng Quang do Trưởng lão HT.Thích Giác Nhiên - một trong hàng đại đệ tử của Tổ sư cùng chư tôn đức Tăng thuộc Giáo đoàn IV hệ phái Phật giáo Khất sĩ kiến lập năm 1968 trên tổng diện tích 42.000m2 lúc bấy giờ, với mục đích xây dựng thành trung tâm hoằng pháp của hệ phái. Trên vùng đất rộng hoang sơ, buổi đầu Pháp viện chỉ gồm ngôi chánh điện cất tạm và một số am cốc chư Tăng bằng tranh tre nứa lá. Trong hoàn cảnh khó khăn lúc đó, quý tôn túc đã không nề hà quản ngại, vừa tu tập thiền tọa, vừa bắt tay dọn dẹp, san lấp vun xới…, ra sức  kiến tạo, trùng tu qua nhiều thời kỳ, lập nên ngôi đạo tràng thanh tịnh, làm chốn nương về của hàng Phật tử tín tâm.

phoi canh PV MDQ.jpg

Mô hình xây dựng Pháp viện Minh Đăng Quang

Ngày 28-2-2009 (mùng 4-2-Kỷ Sửu), hơn 40 năm sau ngày tạo lập, Tăng Ni, Phật tử hệ phái hoan hỷ mừng đón lễ khởi công xây dựng mới. Theo mô hình tổng thể, toàn công trình gồm 4 ngôi tháp án ngữ tại 4 góc của chánh điện. Hai tháp phía trước hình bát giác gồm 9 tầng, cao 37m; hai tháp phía sau hình tứ giác, 13 tầng, cao 49m cùng nhiều hạng mục phụ trợ, được thiết kế hài hòa, tạo nét mỹ quan cho quần thể xây dựng. Pháp viện Minh Đăng Quang dự kiến xây dựng trong vòng 7 - 10 năm với tổng vốn đầu tư ban đầu vào khoảng từ 120 - 150 tỷ đồng, trên tổng diện tích hiện tại là 37.490m2, đặc biệt do các công ty xây dựng uy tín trực tiếp tham gia thi công, với sự tư vấn kỹ thuật, kiểm định chất lượng khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính vĩnh cửu của công trình.

Được biết, hiện nay toàn bộ nhân lực, vật lực đều được huy động ở mức cao nhất nhằm đảm bảo công trình hoàn thành phần cơ bản vào cuối năm 2013 để kịp tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954 - 2014) với sự tham dự của đông đủ thành viên các Giáo đoàn trong hệ phái. Đây sẽ là một sự kiện kỳ vĩ trong lịch sử hoạt động của hệ phái Phật giáo Khất sĩ tại Việt Nam .

Cõi Nam kết tụ nhân hiền,
Minh Đăng Quang Pháp viện nên công trình.
Trước nhờ Phật Tổ oai linh,
Sau nhờ có Phật Tăng mình từ bi.
Non cao, bể rộng, ô kìa:
Đàn-na thí chủ sớm khuya dựng bồi.
Mai này Pháp viện lên ngôi,
Nam phương phúc địa nẩy chồi muôn bông!
                                                   (Thơ Trụ Vũ)

Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 17-2-2013, tại ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - nơi sinh trưởng của Tổ sư khai sáng hệ phái Khất sĩ, đã diễn ra lễ đặt đá thành lập tổ đình Minh Đăng Quang.

Chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Giác Phúc - Thành viên HĐCM; HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Như Tước, Quyền Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT. Thích Giác Giới, Trưởng ban Thường trực hệ phái và đông đảo chư tôn đức Tăng Ni đã về tham dự, chứng minh. Ngoài ra, các cấp lãnh đạo chính quyền, ban ngành chức năng cùng hàng ngàn Phật tử trong và ngoài tỉnh đã về dự.

le dat da XD to dinh.jpg

Lễ đặt đá xây dựng tổ đình Minh Đăng Quang - Ảnh tư liệu HPKS

Theo thiết kế, tổ đình được xây dựng trên mảnh đất có diện tích hơn 20.000m2, bao gồm các hạng mục như: chánh điện, nhà Tổ, giảng đường, nhà Tăng, tường rào, ao sen, núi đất… Dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 18 tỷ đồng. Được biết, đây là một trong những công trình mang tính di tích lịch sử quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử thuộc hệ phái Khất sĩ.

Trong niềm thành kính tưởng nhớ công đức khai sáng của Tổ sư nhân kỷ niệm 59 năm Ngài vắng bóng, hàng đệ tử xuất gia và tại gia hôm nay không khỏi lắng lòng xúc động hồi tưởng bước chân du hóa của Tổ sư hơn 60 năm về trước. Từ 20 ngôi tịnh xá do Tổ sư chứng minh xây dựng với hơn 200 hành giả xuất gia dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Ngài, đến nay đã có hơn 500 ngôi tịnh xá, hình thành 6 Giáo đoàn Tăng và nhiều Phân đoàn Ni trực thuộc với hơn 2.500 vị Tăng Ni, phát triển mối đạo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và ở hải ngoại… cùng đông đảo Phật tử một lòng hộ đạo.

Huệ Niệm

-----------------------------------------------------

Xem thêm những hình ảnh về công trình xây dựng Pháp viện Minh Đăng Quang do PV Giác Ngộ thực hiện ngày 9-3-2013.

BTN_0008.JPG
BTN_0005.JPG
BTN_0010.JPG
BTN_0017.JPG
BTN_0018.JPG
BTN_0020.JPG
BTN_0028.JPG
BTN_0003.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày