Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành lập 23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã trực thuộc

Hòa thượng Thích Quảng Hà trao quyết định thành lập Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031
Hòa thượng Thích Quảng Hà trao quyết định thành lập Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-2, tại Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban đại diện Phật giáo liên phường, xã trực thuộc và trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố quyết định về việc thành lập 23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031 trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Hà nhấn mạnh việc thành lập các Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã là bước kiện toàn tổ chức quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Thượng tọa đề nghị các Ban Đại diện sau khi ra mắt cần sớm xây dựng quy chế hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai các Phật sự tại cơ sở; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa Ban Trị sự tỉnh với Tăng Ni, Phật tử địa phương, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư Ni được tấn phong hàng giáo phẩm Ni trưởng
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư Ni được tấn phong hàng giáo phẩm Ni trưởng

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng tổ chức trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đến chư tôn đức Tăng Ni đủ tiêu chuẩn theo quy định của Giáo hội. Theo đó, có 52 chư Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh Ninh Bình được tấn phong giáo phẩm đợt này, gồm: 8 vị Thượng tọa, 10 vị Ni trưởng và 34 vị Ni sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày