Ninh Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức 3 ngày huân tu nhân mùa An cư kiết hạ

Khóa huân tu 3 ngày dành cho chư hành giả an cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Khóa huân tu 3 ngày dành cho chư hành giả an cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận kết hợp với Ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh đã tổ chức khóa huân tu 3 ngày tại các trú xứ an cư, từ 11 đến 13-7-2024 (nhằm mùng 6 đến mùng 8-6-Giáp Thìn), với sự tham gia của 130 vị hành giả.
Chư hành giả an cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề tại khóa huân tu
Chư hành giả an cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề tại khóa huân tu

Khóa huân tu dành cho chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện và thành phố; Ban Chức sự các trụ xứ an cư và chư hành giả an cư trong toàn tỉnh.

Theo đó, khóa huân tu được tổ chức tại trú xứ chùa Sùng Ân (dành cho chư Tăng), trú xứ tổ đình Diệu Ấn, chùa Diệu Nghiêm, Bửu Lâm (dành cho chư Ni hệ phái Bắc tông) và tịnh xá Ngọc Ninh (dành cho chư Ni hệ phái Khất sĩ) trên tinh thần lục hòa cộng trụ, tấn tu đạo nghiệp, thúc liễm thân tâm và trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Thượng tọa Thích Thông Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó ban Tổ chức chia sẻ về ý nghĩa giới và luật trong Phật giáo.
Thượng tọa Thích Thông Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó ban Tổ chức chia sẻ về ý nghĩa giới và luật trong Phật giáo.

Trong thời gian này, ngoài việc thực hành các thời khóa theo quy củ thiền môn, còn có các buổi thảo luận, trao đổi, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến giới luật, ý nghĩa Yết-ma và các thời kỳ kết tập kinh điển trong Phật giáo.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã mời đại diện Sở Nội vụ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và phòng PA03 - Công an tỉnh, chia sẻ về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, chuyên đề an ninh quốc phòng và an ninh mạng... với toàn thể chư tôn đức Tăng Ni.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể sách tấn hành giả an cư
Hòa thượng Thích Hạnh Thể sách tấn hành giả an cư

Đúc kết sau 3 ngày huân tu, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đã sách tấn chư Tăng Ni cố gắng nhiều hơn trong việc tu tập, cần hành trì giới luật miên mật, lấy giáo nghĩa của kinh tạng làm tôn chỉ cho sự tu học và hoằng pháp, chánh niệm trong từng lời nói, hành động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày