Pb Ni giới T.Ư sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo

GNO - Ngày 7-4, chư tôn đức Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã tổ chức buổi họp tại chùa Phước Hải, Q.10, TP.HCM nhằm triển khai kế hoạch hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014.

Image00001.jpg

Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức họp triển khai Phật sự chào mừng Đại lễ Phật đản

Dịp này, Phân ban  Ni giới T.Ư cũng triển khai một số kế hoạch hoạt động của Phân ban như: kiện toàn cơ cấu nhân sự 13 Tiểu ban, cử đại biểu đi tham dự Đại lễ Vesak LHQ PL.2558 được GHPGVN tổ chức tại Bái Đính, kế hoạch mở khóa đào tạo giáo viên mầm non hệ cao đẳng cho chư Ni và Phật tử, vận động chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới các tỉnh thành cùng Phật tử thăm viếng, cúng dường các hạ trường Ni tại các tỉnh, thành như thường lệ hàng năm. 

Theo đó, hướng tới chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc PL.2558 lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi chư Ni và quần chúng Phật tử cùng hướng về Đại lễ Phật đản thiêng liêng, thiết thực cúng dường lên đấng Từ Phụ trong ngày Đản sanh của Ngài bằng cách tham gia những hoạt động văn hóa Phật giáo, tạo nên không khí Phật đản sinh động đậm sắc thái văn hóa Phật giáo, tâm linh tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, Phân ban Ni giới T.Ư kết hợp với Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak LHQ PL.2558 với một số hoạt động mang sắc thái văn hóa Phật giáo như: Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo, văn hóa ẩm thực chay, thi cắm hoa, viết thư pháp, thuyết giảng, …

Dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 29-4 đến 4-5-2014 (nhằm ngày 1-4 đến 6-4-Giáp Ngọ), tại Nhà Văn hóa Truyền thống Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang, số 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình).

Ngày sau buổi họp này, Phân ban Ni giới T.Ư sẽ đệ trình xin phép chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM chấp thuận về nội dung và địa điểm tổ chức. Sau đó, Phân ban sẽ khẩn trương triển khai các nội dung này nhằm kịp tiến trình của tuần lễ văn hóa Phật giáo phục vụ cho Phật tử TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày