PG Cần Thơ tổ chức Đại giới đàn Trí Đạt

GNO - Đại giới đàn Trí Đạt do BTS GHPGVN TP.Cần Thơ mở từ ngày 17 tới 19-4-2015 (nhằm ngày 29, 30-2 và mùng 1-3-Ất Mùi) tại chùa Long An (P.Lê Bình, Q.Cái Răng TP.Cần Thơ - Giới đàn Tăng) và chùa Phước Long (P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ - Giới đàn Ni).

gioi tu.jpg


Giới tử phát tâm thọ giới tại Đại giới đàn do PG Huế tổ chức - Ảnh minh họa  

Theo BTC, giới tử thọ giới cần có hồ sơ gồm 3 đơn xin thọ giới (có xác nhận của thầy bổn sư hoặc y chỉ sư), 3 sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã, phường nơi cư trú, 3 bản photo chứng điệp thọ giới có công chứng (đối với giới tử xin thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na), 3 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp văn hóa (từ lớp 10-12: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na; Sa-di, Sa-di-ni bằng cấp lớp 9 trở lên) và 3 ảnh màu 2x3. Nếu xin thọ giới Sa-di phải có đơn xin phát nguyện xuất gia có xác nhận của Ban Trị sự (3 bản).

Yêu cầu hình của giới tử thọ Tỳ-kheo áo tràng nâu, Sa-di: áo nhựt bình nâu. Tỳ-kheo-ni áo tràng lam, Thức-xoa, Sa-di-ni: áo nhựt bình lam (ghi đầy đủ họ tên/ pháp danh, năm sinh sau ảnh).

Giới tử trong TP.Cần Thơ phải có giấy xác nhận của BTS Phật giáo quận/huyện. Giới tử không có hộ khẩu thường trú phải có xác nhận của y chỉ sư và giấy đăng ký tạm trú tại địa phương (3 bản).

Nếu là giới tử ngoài tỉnh phải có giấy xác nhận của BTS GHPGVN tỉnh/thành và Ban Tôn giáo tỉnh/thành thường trú (3 bản).

Hồ sơ thọ giới liên lạc VP Ban Trị sự (chùa Khánh Quang, số 97 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3822661. hoặc 0710.3820602.

Ban Trị sự nhận hồ sơ kể từ ngày 9-3 đến ngày 9-4-2015. Thời gian nhận hồ sơ trong tuần từ thứ 2 - thứ 6 theo giờ hành chánh. Nộp hồ sơ trực tiếp tại VP BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; Ban Tổ chức không nhận hồ sơ qua đường bưu điện (có thể tải hồ sơ xin thọ giới và lý lịch ở bên dưới bản tin).

Được biết, chương trình học thọ giới, đối với Sa-di, Sa-di-ni: 2 thời khoá tụng (Công phu khuya và công phu chiều), Phật học phổ thông khoá I (HT.Thích Thiện Hoa); Thức-xoa-ma-na-ni: 2 thời khoá tụng (Công phu khuya và công phu chiều), Luật: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi và Phật học phổ thông khoá I (HT.Thích Thiện Hoa); Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni: Luật: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách và Phật học phổ thông khoá I + II (HT.Thích Thiện Hoa).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày