PG huyện Điện Bàn tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Sáng nay, 31-1, tại chùa Pháp Hoa (thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), BTS GHPGVN huyện tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và thảo luận phương hướng công tác năm 2015.
tnam1.JPG
Lễ tổng kết Phật sự PG huyện Điện Bàn diễn ra sáng nay, 31-1

HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam và chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN huyện, trụ trì 39 ngôi chùa, tịnh xá và đại diện Ban Hộ tự, các đạo tràng cùng huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT trong toàn huyện đã về tham dự lễ.

ĐĐ.Thích Gỉai Quảng, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện phát biểu khai mạc. ĐĐ.Thích Thông Trí,  Phó BTS GHPGVN huyện Điện Bàn trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014.

Năm qua PG huyện có nhiều thành tựu nổi bật: kiện toàn nhân sự đúng theo chuẩn quy định của giáo hội cấp trên, thành lập 2 cơ sở Phật giáo mới gồm chùa Phước Trung (xã Điện Trung) và chùa Hồng Đức (xã Điện Hồng), bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Châu (xã Điện Tiến) và chùa Phú Thọ (xã Điện Phương), nâng tổng số cơ sở thờ tự lên 39 và số chùa có trụ trì lên 20 chùa.

Công tác chuyên ngành luôn duy trì nề nếp thường xuyên, trong đó, ngành Hoằng pháp tham gia trên 30 buổi hướng dẫn giáo lý và thuyết giảng tại 18 đạo tràng tu tập hàng tháng.

Công tác Hướng dẫn Phật tử luôn theo sát hướng dẫn hơn 10 ngàn Phật tử tại gia tu tập, trên 5.000 Phật tử thường xuyên tham dự các khóa tu Bát quan trai, Tịnh độ và Pháp hoa tại các đạo tràng. Ngoài ra, BTS PG huyện còn có một khóa tu dành riêng cho đại diện các Ban hộ tự và giới tử thọ Thập thiện và Bồ-tát giới, duy trì tu tập hàng tháng rất sôi động. Toàn huyện có 15 đơn vị GĐPT với 145 huynh trưởng và gần 1.000 đoàn sinh duy trì các chương trình thi nâng bậc, các khóa huấn luyện, các hội thi, hội trại đều đặn, số lượng tham gia năm sau đông hơn năm trước, chất lượng tuân thủ đúng quy trình Ban HDPT cấp trên đề ra.

Xây dựng cơ sở vật chất tại 9 ngôi chùa với kinh phí xã hội hóa hơn 11 tỷ đồng.

tnam3.JPG


Chư tôn đức, Phật tử dự hội nghị

Năm 2015 đẩy mạnh công tác Phật sự chuyên ngành, xây dựng cơ sở phát triển toàn diện hơn về mọi mặt tâm linh, cơ sở vật chất, duy trì Bố-tát hàng tháng, các khóa tu Bát quan trai và Pháp hoa, lồng ghép các buổi sinh hoạt của cơ sở kết hợp phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước trong đời sống của người cư sĩ Phật tử...

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hiểu và thương

Hiểu và thương

GNO - Con là một thiếu nữ Phật tử hiện đang còn đi học. Con ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững nên kính hỏi quý Báo trong kinh điển Đức Phật dạy về tình yêu thương như thế nào? Người Phật tử thực hành theo có khó lắm không?
Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày