PG Quảng Ninh tổ chức đại hội vào giữa tháng 3

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh hôm 27-2 qua đã triển khai cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội đại biểu PG tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017 - 2022) dự kiến tổ chức trong 2 ngày (14, 15-3-2017, nhằm 17 và 18-2-Đinh Dậu).

Chứng minh và chỉ đạo cuộc họp có TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng chư tôn đức thường trực và các Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

DSC_33__Copy__128098861.jpg


Quang cảnh buổi họp

Đại diện chính quyền tham dự có ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; ông: Nguyễn Văn Thoại, Trưởng phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; ông Trương Hồng Thanh, Phó phòng PA.88 - Công an tỉnh Quảng Ninh; bà Nguyễn Hải Anh, Phó ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh.

Mở đầu cuộc họp, ĐĐ.Thích Đạo Hiển, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đọc kế hoạch tổ chức đại hội.

Cuộc họp lắng nghe ý kiến của chư chư tôn đức thường trực và các vị ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp đến, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra ý kiến đóng để đại hội được tổ chức thành công.

Cuối cuộc họp, TT.Thích Thanh Quyết đã thống nhất các ý kiến trong cuộc họp như sau: Đại hội đại biểu PG tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017 - 2022) phải tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, khánh tiết theo đúng chương trình của GHPGVN; qua đó tạo được sự đoàn kết, phấn khởi của chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trước đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ kết hợp với tôn giáo bạn (Công giáo) tổ chức động thổ xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày