Phân ban Tổ chức sự kiện và Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ra mắt và họp triển khai Phật sự

Phân ban Phụ trách Tổ chức sự kiện và Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Ban Pháp chế T.Ư GHPGVN triển khai Phật sự
Phân ban Phụ trách Tổ chức sự kiện và Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Ban Pháp chế T.Ư GHPGVN triển khai Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-5, tại Văn phòng II T.Ư (Q.3, TP.HCM), Phân ban Phụ trách Tổ chức sự kiện và Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Ban Pháp chế T.Ư GHPGVN họp mặt thành viên, đón nhận quyết định của Hội đồng Trị sự và ra mắt thành phần nhân sự Phân ban nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa thượng Thích Hiển Đức trao quyết định đến Hòa thượng Thích Tịnh Thành

Hòa thượng Thích Hiển Đức trao quyết định đến Hòa thượng Thích Tịnh Thành

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế T.Ư; Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Tổ chức sự kiện và Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; Thượng tọa Hoàng Kim, Phó Trưởng ban Pháp chế T.Ư; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Pháp chế T.Ư; chư tôn đức thành viên Phân ban đồng tham dự.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hoà thượng Thích Tịnh Thành, Đại đức Thích Minh Hội, Chánh Thư ký Phân ban đọc quyết định do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 27-3-2023. Theo đó, Phân ban Tổ chức sự kiện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn gồm có 31 thành viên do Hòa thượng Thích Tịnh Thành (TP.HCM) làm Trưởng Phân ban.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến cho các hoạt động Phật sự của Phân ban

Chư tôn đức đóng góp ý kiến cho các hoạt động Phật sự của Phân ban

Tại buổi họp, chư tôn đức đóng góp nhiều ý kiến trong định hướng chương trình hoạt động Phật sự của Phân ban trong nhiệm kỳ.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, Hòa thượng Thích Hiển Đức phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư tôn đức cho công tác Phật sự của Phân ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày