Phật giáo Biên Hòa tặng 500 phần quà đến các hộ khó khăn do Covid-19

Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã chia sẻ 500 phần quà (đợt 3) đến các hộ khó khăn
Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã chia sẻ 500 phần quà (đợt 3) đến các hộ khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-9, Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã chia sẻ 500 phần quà (đợt 3) đến các hộ khó khăn trong, ngoài khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 của 5 phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa.
Thượng tọa Thích Minh Trí chuẩn bị trao quà

Thượng tọa Thích Minh Trí chuẩn bị trao quà

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa, Đại đức Thích Minh Hưng, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính, trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng (phường An Bình), Ni sư Thích nữ Quảng Tiên, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội, Phó trụ trì chùa Long Vân (phường Tam Phước), Đại đức Thích Quảng Trí, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Trưởng ban Quản trị chùa Từ Tôn (phường Tam Hiệp), Đại đức Thích Thiện Thắng, Ủy viên Ban Trị sự, đại diện Phật giáo phường Tân Vạn, trụ trì chùa Vạn Linh và Thượng tọa Thích Tịnh Hiệp, Ủy viên Ban Trị sự, đại diện Phật giáo xã Long Hưng, trụ trì chùa Long Bửu đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận địa phương, trao tặng mỗi phường, xã 100 phần nhu yếu phẩm đến công nhân, người lao động khó khăn do dịch Covid-19.

Mỗi phần nhu yếu phẩm gồm: 10 kg gạo, 1 chai dầu ăn 1 lít, 1 bịch bột ngọt 400 gr, 1 kg đường, 1 hộp sữa đặc, 1 bịch hạt nêm 170 gr, 1 hộp cá, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương và 10 gói mì.

Nhiều chùa cùng chung tay chăm lo cho người nghèo ở 5 phường, TP.Biên Hòa

Nhiều chùa cùng chung tay chăm lo cho người nghèo ở 5 phường, TP.Biên Hòa

Tổng trị giá 500 phần nhu yếu phẩm là 151,5 triệu đồng, do Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa vận động các tự viện: Chùa Phước Quang, Pháp Bảo, Long Vân, Phúc Lâm, Từ Tôn, Quang Long, thiền viện Duy Lực, tịnh xá Ngọc Đăng và Ngọc Hiệp ủng hộ.

Trao quà đến từng hộ khó khăn do Covid-19

Trao quà đến từng hộ khó khăn do Covid-19

Được biết, đầu thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Đồng Nai, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Biên Hòa đã phối hợp với Mặt trận tặng hai đợt nhu yếu phẩm tổng cộng 1.000 phần trị giá 300 triệu đồng đến các hộ khó khăn do dịch Covid-19 tại 10 phường trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày