Phật giáo Cổ truyền VN khánh tuế HT.Thích Trí Quảng

GNO - Nhân mùa An cư kiết hạ, Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2564, sáng nay, 24-8 (6-7-Canh Tý), chư tôn đức thuộc Hệ phái Phật giáo Cổ truyền Việt Nam đã đến trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự vấn an, khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

ANHDD (2).JPG

HT.Thích Huệ Thông đại diện đoàn tác bạch khánh tuế đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đại diện Hệ phái Cổ truyền Phật giáo VN đã vấn an, đảnh lễ, khánh tuế đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng trong tinh thần tri ân báo ân của những ngày Tự tứ sau ba tháng An cư kiết hạ, Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.

Dịp này, HT.Thích Huệ Thông cũng tri ân Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã quang lâm chứng minh và ban đạo từ tại hội thảo chủ đề: “Lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho đạo pháp và dân tộc”, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật nhập Niết-bàn (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), ngày 16-6 vừa qua.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày